Lạ lùng bé gái "không có máu"

(Dân trí) - Một bé gái sơ sinh ở Mỹ được mọi người gọi là "bóng ma" vì chỉ có 20% lượng máu cần thiết của người bình thường khi mới chào đời.

Bé gái có tên Hope Juarez được hạ sinh tháng 12 năm ngoái tại Trung tâm Y tế Irvine thuộc Trường Đại học California (Mỹ). Cô bé bị thiếu tới 80% lượng máu cần thiết do hậu quả của hội chứng xuất huyết thai nhi trong bụng mẹ.

“Khi con tôi lọt lòng mẹ nó hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên nhìn nó trắng ởn… và gần như là không màu, không hề hồng hào chút nào,” Jennifer, mẹ em bé phát biểu trên trang tin ABC News.

Hope Juarez
Hope Juarez

Khi các y tác cố gắng lấy máu từ chân của bé để đo nồng độ ô-xy, họ đã không thể lấy đủ lượng máu cần thiết để tiến hành xét nghiệm. Chỉ số huyết cầu tố (hemoglobin - Hb) của bé Hope chỉ đạt 3,8, mức thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình là 10-15.

Hội chứng xuất huyết thai nhi trong bụng mẹ xảy ra khi nhau thai không bám lên bề mặt tử cung và máu của thai nhi bị xuất huyết sang người mẹ. Trường hợp này thường xảy ra khi bụng người mẹ bị trấn thương do tai nạn xe cộ. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp hội chứng này là tự phát.

Dấu hiệu đầu tiên của hội chứng này là thai nhi giảm vận động và bác sĩ Marielle Nguyen tin rằng phản ứng nhanh chóng của người mẹ trước hiện tượng “lười vận động” của Hope đã giúp cứu tính mạng của bé.

“Đây là một trường hợp đặc biệt hiếm hoi bởi đứa bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Người mẹ đã cảm nhận chính xác điều gì đó không ổn đối với đứa bé khi cô không thấy thai vận động. Do đó, cô đã đi đến một quyết định đúng đắn là sinh bé đúng thời điểm. Nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào thì hậu quả thật là khôn lường,” bác sĩ nói.

Cho đến nay, các chỉ số phát triển của bé Hope đã trở về mức bình thường. “Thiên thần của tôi biết làm mọi việc mà một đứa bé ở cùng độ tuổi có thể làm. Bé biết cười, ngẩng đầu và ăn rất tốt,” Juarez nói.

Thảo Nguyên
Theo R.S