Lạ lẫm cuộc thi xì hơi đầu tiên ở Ấn Độ

(Dân trí) - Cuộc thi kỳ lạ được tổ chức nhằm bình thường hóa quá trình “tỏa khí” tự nhiên của cơ thể con người và giải thưởng sẽ được trao cho ai sở hữu tràng xì hơi to nhất, dài nhất và "du dương" nhất.

Lạ lẫm cuộc thi xì hơi đầu tiên ở Ấn Độ - 1
Nếu thành công, cuộc thi xì hơi sẽ được tổ chức ở nhiều vùng khác như Ahmedabad, Mumbai và Kolkata

Cuộc thi “What The Fart” được khởi xướng ở bang Gujarat, Ấn Độ. Đây được coi là cuộc thi đầu tiên thuộc thể loại này và sẽ được tổ chức tại thành phố Surat vào ngày 22/9 tới. 

Người sáng tạo ra cuộc đọ sức oái oăm này là Yatin Sangoi, 48 tuổi, một ca sĩ từng xuất hiện trên chương trình âm nhạc nổi tiếng truyền hình vào năm 2001 và người hợp tác với anh lần này là Mul Sanghvi, một nhà trang trí sự kiện. Mục tiêu của họ là tìm ra xem ai là người có thể xì hơi to nhất, dài nhất và có âm điệu nhất. 

“Tôi đã xì hơi trong lúc xem một bộ phim với gia đình và một số đã cười. Họ còn nói rằng nếu có một cuộc thi, tôi chắc chắn sẽ thắng. Đó là khi tôi nghĩ đến những cuộc thi xì hơi diễn ra ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Anh, Mỹ và thậm chí là những chiếc cúp thế giới. Chúng tôi không có bất cứ điều gì giống như vậy ở Ấn Độ”, Sangoi trả lời phỏng vấn của Vice. 

Khi được hỏi liệu có cảm thấy cuộc thi này quá nặng mùi hay không, Sangoi đã nhún vai và cười. 

“Tôi muốn bình thường hóa quá trình xì hơi. Khoảng 20 đến 25 năm trước, mọi người vẫn xì hơi một cách công khai nhưng đến giờ, họ lại trở nên phức tạp và coi đó là điều thô thiển. Mọi người thường thấy xấu hổ khi thả khí công khai nhưng các bác sĩ luôn nói rằng xì hơi là một trong những chức năng cơ thể khỏe mạnh nhất của con người”, Sangoi nhấn mạnh. 

Nhiệm vụ của ca sĩ 48 tuổi là phổ biến cuộc thi này đến với càng nhiều người càng tốt. Hiện tại, cuộc thi đã có hơn 40 người đăng ký tham gia, đến từ Jaipur, Hyderabad và Mumbai. 

Đáng nói hơn cả khi người chiến thắng không chỉ nhận về danh hiệu đáng giá mà còn nhận được phần thưởng từ 5.000 đến 15.000 rupee của nhà tài trợ. Cuộc thi xì hơi sẽ được tổ chức tại một câu lạc bộ địa phương, bao gồm phí đăng ký là 100 rupe. Sangoi cho biết mình đặc biệt chọn ngày cho cuộc thi trước mùa lễ hội Navratri (lễ hội của đạo Hindu kéo dài 9 đêm và được tổ chức hàng năm vào mùa thu) vì mọi người sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn và ít có khả năng chi tiền cho các giao dịch khác. 

Nhiều người có thể cảm thấy cuộc thi này hơi “bốc mùi”, nhưng việc tổ chức thử thách hài hước này của Sangoi lại mang ý nghĩa phi thường. Theo các nhà tổ chức, tất cả dựa trên tinh thần vui vẻ và xì hơi, ngay cả giám khảo cũng là những diễn viên hài và bác sĩ có tiếng. 

Trang Facebook của sự kiện cũng sẽ cập nhật cho người tham gia nhiều cách khác nhau để chuẩn bị cho việc xì hơi, bao gồm khuyến nghị về chế độ ăn thân thiện với củ cải, đậu, khoai tây luộc nếu muốn xì hơi theo yêu cầu. 

Lạ lẫm cuộc thi xì hơi đầu tiên ở Ấn Độ - 2
Yatin Sangoi và Mul Sanghvi đang nghiêm túc xem xét ý tưởng về một cuộc thi ợ sau cuộc thi xì hơi

Trà Xanh

Theo Vice