"Kỳ tài" chém hoa quả: Chém đứt 68 quả nho/phút ở tư thế khó cân bằng

Trà Xanh

(Dân trí) - Mới đây, một người đàn ông ở bang Idaho, Mỹ đã giành được kỷ lục Guinness thế giới khi sử dụng một thanh kiếm samurai chém đứt 68 quả nho trong khi đứng trên một tấm ván bập bênh.

David Rush, người trước đó đã lập kỷ lục chém 57 quả nho trên không trung, tiếp tục phá kỷ lục Guinness thế giới trong thời gian vừa rồi. Rush cho biết đã tranh thủ sự giúp đỡ của người hàng xóm Jonathan Hannon để lập kỷ lục mới sau khi phát hiện có người đã vượt qua kỷ lục cũ của anh và chém 61 quả nho trong vỏn vẹn 1 phút.

Để thêm phần kịch tính và tăng độ khó, Hannon đã ném những quả nho lên không bằng cả hai tay trong khi Rush đứng trên một chiếc ván bập bênh và dùng kiếm chém.

Kỳ tài chém hoa quả: Chém đứt 68 quả nho/phút ở tư thế khó cân bằng - 1
Anh đứng trên một tấm ván bập bênh trong suốt quá trình phá kỷ lục

Hai người đàn ông cho biết đã phải thử rất nhiều lần để vượt qua kỷ lục cũ. Trong quá trình thực hiện phá kỷ lục, họ cũng phải trở lại cửa hàng bán hoa quả một lần khi đã chém hết nho.

Sau khoảng thời gian kiên trì và nỗ lực không ngừng, cuối cùng Rush đã lập kỷ lục Guinness thế giới mới khi dùng kiếm chém tổng cộng 68 quả nho trong vòng 1 phút. Hiện tại, anh đã phá hơn 150 kỷ lục Guinness với mục đích quảng bá cho ngành giáo dục STEM.

STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.