Kỳ lạ xác ướp sư tử, cá sấu, mèo trong các kim tự tháp Ai Cập

(Dân trí) - Bộ Cổ vật Ai Cập đã công bố các xác ướp là sư tử và một số con vật khác tìm được trong các kim tự tháp nổi tiếng.

Kỳ lạ xác ướp sư tử, cá sấu, mèo trong các kim tự tháp Ai Cập - 1
Việc phát hiện xác ướp sư tử được xem là điều bất ngờ đáng yêu nhất

Bộ sưu tập xác ướp động vật đã được trưng bày lần đầu tiên sau khi chúng được tìm thấy trong một kim tự tháp nổi tiếng ở Ai Cập.

Bộ sưu tập được xem là có niên đại khoảng năm 664 đến 332 trước công nguyên này gồm một đàn sư tử, một vài con cá sấu, chim và mèo.

Tất cả các xác ướp động vật này được trưng bày tại cuộc triển lãm đặt tại “Step Pyramid of Djoser” ở Saqqara (phía nam thủ đô Cairo), gần với nơi các nhà khảo cổ học tìm thấy chúng.

Kỳ lạ xác ướp sư tử, cá sấu, mèo trong các kim tự tháp Ai Cập - 2
Xác ướp cá sấu
Kỳ lạ xác ướp sư tử, cá sấu, mèo trong các kim tự tháp Ai Cập - 3
Xác ướp mèo
Kỳ lạ xác ướp sư tử, cá sấu, mèo trong các kim tự tháp Ai Cập - 4

Kim tự tháp Step là một trong ít nhất 11 kim tự tháp ở vùng cao nguyên Saqqara và các hầm mộ này đều có từ Triều đại thứ Nhất (khoảng 2920 đến 2770 trước Công nguyên).

Tiến sĩ Mostafa Wazeri, Tổng thư ký của Hội Cổ vật cao cấp Ai Cập đánh giá xác ướp sư tử là một bất ngờ đáng yêu nhất.

Các xác ướp mèo rất phổ biến nhưng xác ướp sư tử - được xem là rất linh thiêng ở thời xa xưa - là rất hiếm. Phải đến năm 2004, các nhà khảo cổ mới tìm thấy bộ xương sư tử đầu tiên ở cao nguyên Saqqara.

Trong số những cổ vật mới nhất được tìm thấy có các tượng mèo bằng gỗ và đồng, đặc biệt là một chiếc khăn gắn đá quý được mô tả là lớn nhất thế giới.

Kỳ lạ xác ướp sư tử, cá sấu, mèo trong các kim tự tháp Ai Cập - 5
Bộ sưu tập có niên đại 664-332 trước công nguyên
Kỳ lạ xác ướp sư tử, cá sấu, mèo trong các kim tự tháp Ai Cập - 6
Xác ướp nguyên một đàn sư tử
Kỳ lạ xác ướp sư tử, cá sấu, mèo trong các kim tự tháp Ai Cập - 7
Kỳ lạ xác ướp sư tử, cá sấu, mèo trong các kim tự tháp Ai Cập - 8
Xác ướp sư tử gần như nguyên vẹn sau hàng ngàn năm

Bộ trưởng Khaled el Anany (Bộ Cổ vật Ai Cập) cho biết: “Chúng tôi đang tìm thấy ở đây hàng trăm hiện vật. Tất cả chúng đều vô cùng thú vị, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về lịch sử vùng đất này”.

Chính phủ Ai Cập đã công bố nhiều phát hiện tương tự trong những năm gần đây để hồi sinh ngành du lịch bị giảm sút nghiêm trọng sau vụ đảo chính năm 2011.

Harry Nguyễn

Theo HP