Kỳ lạ thị trấn của các cặp sinh đôi

(Dân trí) - Cứ 88 ca sinh đẻ thì lại có một cặp sinh đôi, với tỷ lệ này, thị trấn Buzim có thể thực hiện được mong muốn trở thành trung tâm của các cặp song sinh ở Bosnia.


Kỳ lạ thị trấn của các cặp sinh đôi

Nhà báo Nedzib Vucelj kể lại ngày anh nhận ra rằng thị trấn có nhiều sinh đôi đến thế nào chính là ngày vợ anh cho ra đời một cặp sinh đôi vào những năm chiến tranh 1992-1995.

Anh sang nhà hàng xóm để mượn xe đẩy cho con nhưng đã có nhà khác cũng có sinh đôi và mượn xe trước. Anh lại sang nhà hàng xóm khác và rơi vào tình trạng tương tự: xe đã bị một nhà có sinh đôi khác mượn trước rồi.

Có ít nhất 21 cặp sinh đôi xuất thế tại Buzim trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng Vucelj cho biết con số này có thể còn cao hơn nhiều vì một lượng lớn cư dân đã phải chạy nạn khỏi thị trấn vì chiến tranh và đói nghèo.

Qua mạng xã hội Facebook, anh đã phát hiện ra ít nhất 200 cặp song sinh tại Buzim.


Qua mạng xã hội Facebook, anh đã phát hiện ra ít nhất 200 cặp song sinh tại Buzim.

Zumreta Hodzic, cán bộ làm giấy khai sinh kể, "Tôi nhớ có những năm mà gần như lớp nào trong trường cũng phải có một cặp sinh đôi, có lớp còn có sinh ba cơ."

Một cư dân khác của thị trấn thì cho biết cả gia đình bên vợ lẫn bên nội đều có song sinh.

Các bác sĩ ở bệnh viện địa phương cho biết họ thống kê được cứ 88 ca sinh đẻ thì lại có một cặp song sinh xuất thế. Thế nhưng các số liệu này chưa chính xác lắm vì bị ảnh hưởng từ cuộc nội chiến năm xưa.

Thị trưởng Agan Bunic tin rằng lợi thế hi hữu này có thể giúp phát triển ngành du lịch của thị trấn. "Chúng ta có thể tổ chức buổi tụ hội thường niên cho các cặp sinh đôi có gốc gác từ Buzim, đây sẽ là tụ hội sinh đôi đầu tiên được tổ chức tại Bosnia," ông chia sẻ.

Đa số người dân trong thị trấn quen biết và lại lấy người trong thị trấn. Có một ý kiến cho rằng chính điều này đã làm tăng tỷ lệ đẻ sinh đôi ở đây.

Ngô Vân
Theo Dailymail