Kỳ lạ hội chứng bàng quang sản sinh ra... rượu

(Dân trí) - Bệnh nhân 61 tuổi (Mỹ) đã bị từ chối đưa vào chương trình ghép gan bởi các bác sĩ nghĩ rằng bà giấu chứng nghiện rượu. Các xét nghiệm sau đó cho thấy bàng quang của bà tự sản sinh ra rượu.

Kỳ lạ hội chứng bàng quang sản sinh ra... rượu - 1

Người phụ nữ ở bang Pennsylvania đăng ký được ghép gan đã gây xôn xao giới chuyên môn sau khi các bác sĩ xét nghiệm nước tiểu nhiều lần và đều phát hiện sự hiện diện của chất cồn còn bà thì cam đoan không uống giọt rượu nào.

Tất nhiên, các bác sĩ ở trường ĐH Y khoa và TT Y tế Pittsburgh đã không tin lời cam đoan của bệnh nhân. Bởi uống quá nhiều rượu có thể gây hại cho gan, và thay vì ghép gan, họ sẽ phải chuyển bệnh nhân sang chương trình điều trị cai nghiện rượu.

Theo tờ Washington Post, người phụ nữ này đã cam đoan là bà không nghiện rượu và quả thực bà không hề có các biểu hiện nào của người nghiện rượu khi không được uống giọt rượu nào trong thời gian theo dõi.

Cuối cùng, các bác sĩ đã phát hiện ra vấn đề thực sự nằm ở sự sản xuất nước tiểu trong bàng quang. Cơ quan nội tạng này đã tự sản xuất rượu.

Đây cũng là nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine vào thứ Hai vừa qua.

Các bác sĩ tin rằng người phụ nữ này đã mắc hội chứng tự sinh rượu - một hội chứng cực hiếm gặp - khiến bàng quang chứa đầy chất cồn.

Lượng chất cồn rất lớn đó không vào máu và nước tiểu cũng không có sự hiện diện của ethyl glucuronide hay ethyl sulfate, 2 chất sản sinh ra khi cơ thể chuyển hóa rượu.

Nhưng nước tiểu của người phụ nữ này lại rất nhiều đường và nấm men Candida glabrata - 2 thành phần chính để lên men rượu. Nấm Candida glabrata (loại nấm men cơ thể tự sản sinh và tích tụ khi người phụ nữ này ăn nhiều đường) tương tự như nấm men Saccharomyces cerevisiae - 1 loại men bia được các nhà sản xuất bia sử dụng để chuyển hóa carbohydrate trong ngũ cốc thành rượu.

Theo Kenichi Tamama, đại diện nhóm nghiên cứu, bệnh nhân bị đái tháo đường và xơ gan. 

“Các bác sĩ đã rất ngạc nhiên và sốc. Ban đầu, các bác sĩ lâm sàng nghĩ rằng bệnh nhân không trung thực về việc tiết lộ việc sử dụng rượu”, Kenichi nói.

Sau khi xác định chính xác nguyên nhân nước tiểu của bệnh nhân có nồng độ cồn cao không phải là do nghiện rượu, các bác sĩ đã đưa người phụ nữ giấu tên này vào danh sách chờ ghép gan.

Trường hợp của người phụ nữ này cho thấy việc đánh giá những trường hợp được cấy ghép gan rất phức tạp. Các xét nghiệm theo dõi nồng độ rượu hiện tại đã bỏ qua các dấu hiệu của chứng tự sinh rượu, cần có các hướng dẫn chuẩn hóa mới.

Nhân Hà

Theo HP