Kỳ diệu em bé ra đời từ tử cung người đã chết

(Dân trí) - Em bé chào đời từ một ca sinh mổ của sản phụ tuổi ngoài 30, bẩm sinh không có tử cung, và được nhận tử cung từ một người hiến tặng đã chết.

Kỳ diệu em bé ra đời từ tử cung người đã chết - 1

Em bé đầu tiên trên thế giới ra đời từ ca cấy ghép tử cung thực hiện năm 2017 tại Brazil.

Một em bé khỏe mạnh đã đến với thế giới này theo cách vô cùng đặc biệt có thể mang theo niềm hy vọng cho hàng ngàn phụ nữ vô sinh.

Mẹ của em bé cấn thai khoảng 1 năm sau khi được cấy ghép tử cung và sinh con vào tháng 6. Một tháng đã trôi qua, cả mẹ và con đều vẫn khỏe.

Ts. Uma Perni thuộc bệnh viện Cleveland ở Ohio, Mỹ nơi em bé được sinh ra, cho biết:

 “Không thể đòi hỏi một kết quả tốt hơn, mọi thứ đều tuyệt vời. Phần tử cung được cấy ghép liền rất nhanh, thật hào hứng khi thấy sẽ có thêm lựa chọn cho phụ nữ trong tương lai”.

Trên thế giới, đây mới chỉ là trường hợp thứ hai đón nhận em bé ra đời theo cách đặc biệt thế này. Sau khi sinh, người mẹ đã chọn phẫu thuật loại bỏ tử cung đã cấy ghép.

Bệnh viện Cleveland đã thực hiện 5 ca cấy ghép tử cung tính đến nay, 3 trong số đó thành công.

Ca sinh từ tử cung được hiến tặng đầu tiên diễn ra ở Brazil, 6 tháng trước khi xuất hiện ca sinh ở Mỹ.

Kỹ thuật cấy ghép tử cung được thực hiện tiên phong ở Thuỷ Điển, cách đây 5 năm.

Huyền Anh

Theo Mirror