Kỳ diệu em bé được sinh ra sau khi mẹ bị chết não

(Dân trí) - Một em bé ở Bồ Đào Nha đã thành công chào đời tại bệnh viện dù mẹ em đã bị chết não gần bốn tháng.

Kỳ diệu em bé được sinh ra sau khi mẹ bị chết não - 1

Bé trai được mổ đẻ thành công tại Bệnh viện Lisbon sau 32 tuần mang thai và nặng 2.35kg.

Mẹ của em được các bác sĩ chẩn đoán chết não từ ngày 20 tháng 2 sau khi bị xuất huyết não. Gia đình em đồng ý nhờ y học hỗ trợ chu kỳ thai nghén sau khi các xét nghiệm cho thấy thai nhi vẫn còn rất khỏe mạnh.

Các bác sĩ cho biết bé trai được sinh ra trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh nhưng không nói rõ liệu mẹ của em có còn được duy trì sự sống.

"Bé trai nặng 2.35kg được sinh sau 32 tuần mang thai. Quá trình mổ đẻ thuận lợi và không gặp biến chứng gì," bệnh viện cho biết.

Đây là thai nhi ở Bồ Đào Nha có chu kỳ sống lâu nhất trong bụng mẹ dù mẹ em đã bị chết não.

Vào tháng 1, một bé trai ở Ba Lan đã sống sót và thành công được sinh ra sau 55 ngày mẹ của em được tuyên bố là đã chết não. Em nặng có 1kg nhưng hiện đã khỏe hơn và được đưa về nhà hồi tháng 4.

Ngô Vân