Không hiểu tiếng Anh, điên tiết giết người rồi làm chuyện rùng rợn

(Dân trí) - Người đàn ông bị bắt vì bị tình nghi trong một vụ giết người rùng rợn xảy ra tại Philippines là thanh niên 21 tuổi và đang thất nghiệp.

- Lloyd Bagtong, 21 tuổi, bị bắt hôm thứ Năm ở miền nam Philippines vì ​​bị tình nghi giết người.

- Cảnh sát nói rằng anh ta đã chặt đầu một người phụ nữ bằng công cụ làm vườn sau đó ăn não nạn nhân.

- Bagtong đã giết người phụ nữ vì cô nói chuyện với anh ta bằng tiếng Anh khiến anh ta không hiểu gì, cảnh sát cho biết.

Lloyd Bagtong, 21 tuổi, bị bắt hôm thứ Năm tại đảo Mindanao sau khi xác một người phụ nữ chỉ được che phủ một phần xuất hiện cách nhà anh ta 2,5 dặm.

Không hiểu tiếng Anh, điên tiết giết người rồi làm chuyện rùng rợn - 1

Bangtong được cho là đã khai với cảnh sát rằng khi ấy anh ta say và đói, còn người phụ nữ thì cố nói chuyện với anh ta vào buổi sáng sớm bằng tiếng Anh trong khi anh ta không hiểu gì.

“Điều này có lẽ đã khiến Bagtong điên tiết”, cảnh sát trưởng Maribeth Ramoga nói với tờ Straits Times.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy Bagtong, một thanh niên đang thất nghiệp, đi bộ với người phụ nữ gần nơi tìm thấy thi thể của cô.

Họ nghi ngờ anh ta đã giết và chặt đầu cô tại hiện trường bằng con rựa lớn được tìm thấy nhét ở thắt lưng của anh ta. Sau đó anh ta sử dụng một mảnh vải để mang đầu nạn nhân về nhà.

Bagtong khai với cảnh sát rằng anh ta đã ăn não người phụ nữ cùng cơm. Sau đó, anh ta ném hộp sọ của nạn nhân vào một cái hố gần nhà. 

Không hiểu tiếng Anh, điên tiết giết người rồi làm chuyện rùng rợn - 2
Theo tin từ phía cảnh sát, người phụ nữ đã nói tiếng Anh khiến Bagtong điên tiết rồi giết cô ấy tại làng Talisayan, đảo Mindanao.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy thi thể nạn nhân trong tình trạng mình trần, chỉ mặc quần jeans và hai tay bị trói. 

Bagtong, một người thất nghiệp, hiện đang bị cảnh sát giam giữ và đã được gửi đi đánh giá tâm thần.

Cảnh sát đã lấy lại hộp sọ của người phụ nữ ở nhà Bagtong, cùng với một mảnh vải đẫm máu mà họ tin là đã được hung thủ sử dụng để mang đầu về nhà.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm việc để xác định danh tính người phụ nữ. Cảnh sát kêu gọi những người có người thân mất tích liên lạc với họ.

Huyền Anh

Theo DailyMail