Khó tin: Bà bầu 7 tháng vẫn bụng nhỏ eo thon như thiếu nữ

(Dân trí) - Reanna Stephens đến từ South Carolina, Mỹ thổ lộ rằng mình cảm thấy vô cùng xấu hổ trong suốt thời kỳ mang thai vì vòng hai phẳng lỳ. Nhiều người thậm chí còn cho rằng bà mẹ trẻ đang giả vờ mang bầu hoặc nếu có thì cô cũng đang không chăm sóc bản thân cẩn thận.

Khi mới nhìn, chẳng ai tin rằng Reanna đang mang thai 7 tháng
Khi mới nhìn, chẳng ai tin rằng Reanna đang mang thai 7 tháng

“Những lời bình luận của mọi người thực sự ảnh hưởng đến tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh vì biết rằng cả mình và con đều khỏe mạnh. Em bé của tôi đang phát triển với số cân hoàn hảo mỗi tháng, giống như mọi đứa trẻ khác. Vì vậy không hề có lý do gì để nghi ngờ về sức khỏe của hai mẹ con.

Tôi đã từng so sánh bụng bầu của mình với nhiều người phụ nữ mang thai khác trên Facebook và quả thật nó không lớn bằng của họ nhưng tôi yêu cái bụng nhỏ bé của mình. Có thể nó không lớn nhưng tôi nghĩ nó hoàn hảo theo một cách riêng và đó là cơ thể tôi, bụng bầu của tôi chứ không phải của người nào khác”, Reanna chia sẻ.

Reanna phát hiện mình mang thai 3 tháng sau ngày cưới
Reanna phát hiện mình mang thai 3 tháng sau ngày cưới

Em bé khỏe mạnh và vẫn tăng cân đều đặn mỗi tháng
Em bé khỏe mạnh và vẫn tăng cân đều đặn mỗi tháng

Bà mẹ 18 tuổi đã mang thai được 7 tháng và sẽ sinh con vào tháng 4 tới. Reanna cho rằng bụng mình nhỏ là do thực hiện chế độ ăn chay khỏe mạnh: Không dùng bất kỳ chế phẩm từ động vật nào, tránh đồ ngọt, đồ uống có ga và thức ăn nhanh. Không chỉ vậy, bà mẹ trẻ còn thường xuyên tập bài cardio giảm mỡ và yoga nhẹ nhàng.

Gia đình của Reanna đã hỗ trợ cô rất nhiều trong quá trình mang thai
Gia đình của Reanna đã hỗ trợ cô rất nhiều trong quá trình mang thai

Trước khi mang thai, Reanna từng tập nhiều môn thể dục hỗn hợp suốt 6 năm ròng: boxing, kickboxing, nhu thuật, bài tập kết hợp Circuit Training và Weight Training. Có mẹ là vận động viên cũng phần nào giúp cô yêu thích vận động và biết cách giữ dáng.

Trà Xanh
Theo TS