Khiêu vũ liên tiếp 126 giờ không nghỉ, thiếu nữ ghi tên mình vào kỷ lục Guinness

(Dân trí) - Cô gái 17 tuổi Bandana Nepal bắt đầu tính giờ từ hôm thứ Sáu (23 tháng 11) và nhảy không nghỉ cho đến tận chiều thứ Tư tuần sau (28 tháng 11) để lập kỷ lục nhảy marathon cá nhân lâu nhất thế giới.

Cô nhảy trong nền nhạc Nepal tại sảnh của nhà hàng Big Foodland ở thủ đô Kathmandu. Gia đình, bạn bè và rất nhiều người khác đã đến xem và cổ vũ cho cô.

Bandana Nepal nhảy hơn trăm giờ không nghỉ
Bandana Nepal nhảy hơn trăm giờ không nghỉ

Mặc dù phải liên tục đung đưa cơ thể và lắc đầu gần một tuần không ngủ nghỉ hay ăn uống tử tế là việc cực kỳ mệt mỏi, Bandana luôn giữ vững nhịp điệu để hoàn thành phần thi cũng như nụ cười tươi rói trên môi.

Sau phần trình diễn, Bandana tỏ ra mất sức nặng và cần nghỉ ngơi để phục hồi cả thể xác lẫn tinh thần. Cô không thể trả lời phỏng vấn nhưng vẫn luôn mỉm cười với người xem và truyền thông.

Ram Nepal, bố của Bandana, đầy tự hào khi kể về con: "Tôi rất vui khi thấy con gái có thể hoàn thành phần trình diễn và lập được kỷ lục. Bandana không chỉ lập được thành tích cá nhân mà con giúp quảng bá tên của cả đất nước ra ngoài thế giới. Đây là khoảnh khắc đầy hãnh diện cho tất cả chúng tôi".

Ông cho biết qua kỷ lục Guiness, Bandana cũng hi vọng có thể truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác và cả người dân Nepal để đạt được những ước mơ và thành công to lớn hơn.

Bandana sinh ra ở quận Dhankuta, bắt đầu nhảy múa từ khi mới lên năm tuổi. Sau đó cô tiếp tục học nhảy ở Nepal và cả Ấn Độ. Gia đình Bandana cho biết khi ở nhà cô thường hay nhảy múa với em trai. Thậm chí trước khi chính thức tham gia lập kỷ lục thế giới, Bandana đã tập nhảy suốt 100 giờ liền.

Bandana hiện đang học quản lý tài chính ở Kathmandu.

Gia đình và bạn bè đều ủng hộ Bandana hết mình trong suốt thời gian trình diễn. Nhiều người còn nhảy cùng để cổ vũ cho cô. Trong những lần nghỉ ngắn, cô được tiếp sức bằng nước tăng lực, sữa và đồ ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao.

Chú của Bandana đã đứng ra tổ chức chương trình. Theo ông, Bandana quyết định chỉ nhảy theo nhạc Nepal để quảng bá nền văn hóa nước nhà ra thế giới.

Bà của Bandana tâm sự: "Ở thời của chúng tôi, phụ nữ khó có thể nhảy múa hay thậm chí là cười nơi công cộng được. Nhưng giờ thời thế đã khác. Tôi thấy rất tự hào vì tên tuổi của cháu gái được toàn cầu biết đến".

Ban tổ chức cho biết họ đang tiến hành gửi hồ sơ và hình ảnh đến cho Tổ chức Guinness thế giới. Quá trình này có thể mất hơn một tháng trước khi Bandana chính thức nhận được chứng chỉ của Tổ chức Guinness.

Ngô Vân
Theo Xinhua