Khăn trải bàn đầu tiên trên thế giới biết chơi nhạc

(Dân trí) - Mặt bàn cứng không chỉ có thể lấy để luyện trống mà với chiếc khăn trải bàn mới này, những ai mê nhạc có thể thoải mái luyện cả ngón nghề piano.

Khăn trải bàn đầu tiên trên thế giới biết chơi nhạc - 1

Li Guo và Mats Johansson, bộ não đằng sau công ty Smart Textile ở Thụy Điển, cho biết bí quyết đằng sau chiếc khăn trải bàn kiêm nhạc cụ đó là bộ cảm biến.

Mats thì tràn ngập tình yêu với âm nhạc còn Li đã có một bằng tiến sĩ về cảm biến và đang tìm cách tích hợp bộ cảm biến với vật liệu dệt may. Vậy là hai người cùng cộng tác và cho ra đời một loại khăn trải bàn đầy sáng tạo.

Mats cho biết hai người muốn kết hợp âm thanh và vải và hiện thực hoá tính năng của bộ cảm biến vải theo một cách thú vị và vui vẻ.

"Bởi vì tôi thích âm nhạc nên chúng tôi quyết định làm một khăn trải bàn chơi nhạc," anh cho biết.

Ở trên vải dệt có in hình phím đàn và thêm vào đó là lớp vải ép để đánh trống sau đó tất cả lại với đầu nối điện hoặc cảm ứng. Các cảm ứng này sẽ nhận diện dây dẫn và cơ thể con người cũng có thể coi như dây dẫn điện.

Thách thức lớn nhất là làm thế nào để có thể tích hợp vải dệt mềm mại với các phần mềm điện tử cứng ngắc. Mats là Li đang nỗ lực rất lớn để có thể làm các linh kiện trở nên mềm dẻo và nhẹ nhàng hơn.

Khăn trải bàn đầu tiên trên thế giới biết chơi nhạc - 2



Li cho rằng các loại cảm biến có tiềm năng ứng dụng rất lớn.

"Chúng ta có cảm biến chạm. Chúng tôi cũng làm việc với cảm biến có thể co dãn và các loại thiết bị điện tử dệt may có thể nhận và đo được nhịp tim. Điều này có thể trở nên hữu dụng cho các thiết bị theo dõi sức khoẻ gia đình," Li cho biết.

Li cũng tin rằng dự án khăn trải bàn chơi nhạc sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển ngành dệt may, đặc biệt là cho các công nghệ có thể đeo, mặc được. Trong tương lai gần, Li tin rằng sẽ có nhiều sản phẩm may mặc có thể theo dõi, thu thập và truyền dữ liệu tốt hơn các công nghệ hiện tại.

"Ai cũng có đồng hồ những không phải ngày nào cũng sẽ đeo. Thế nhưng ai cũng phải mặc quần áo mỗi ngày," Li nói.

Hiện chiếc khăn trải bàn thần kỳ này vẫn đang trong quá trình phát triển.

Ngô Vân