Hàng ngàn con cá "hình thù lạ" dạt vào bờ biển Mỹ

(Dân trí) - Bãi biển Drakes ở Bắc California (Mỹ) đang tràn ngập những con giun thìa. Do giống hệt “cậu nhỏ” nên nó còn được gọi là “hải bìu” hay cá dương vật.

Hàng ngàn con cá hình thù lạ dạt vào bờ biển Mỹ - 1
Gọi là cá nhưng thực ra hải bìu là 1 loài giun biển

Các chuyên gia tin rằng loài hải bìu đã buộc phải ngoi ra khỏi hang cát và bùn do cơn bão vừa trải qua vùng biển này.

Kết quả là bãi biển phủ kín các con giun màu hồng, da trơn láng, với hình dáng giống hệt “cậu nhỏ” và con lớn nhất dài cỡ bàn chân.

Hải bìu là món ăn được ưa chuộng ở các nước Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, có thể ăn sống bằng cách thái lát chấm với muối và dầu mè hay xào với rau. Các thực khách cho biết ăn sống hải bìu ngon không kém gì hàu tươi hay sò tươi.

Hải bìu sống ở vùng biển lạnh, quê hương của chúng là Hàn Quốc, Nhật Bản và phía Bắc Trung Quốc. Đây cũng được xem là 1 trong những loài cổ xưa nhất với bằng chứng cho thấy chúng đã xuất hiện cách đây 300 triệu năm.

Chúng chủ yếu ăn vi khuẩn, phù du và một số sinh vật nhỏ khác. Chúng sử dụng màng nhầy để cuốn thức ăn. Nhờ hình dáng và khả năng bơi lội vô địch mà loài giun này có tên là cá dương vật - hải bìu.

Nhân Hà

Theo MR