Guinness công bố người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới

Người đàn ông già nhất thế giới cho biết ông sống lâu nhờ ăn kẹo và tắm suối nước nóng.

Masazo Nonaka, 112 tuổi, vừa được công nhận là người đàn ông già nhất thế giới đang sống
Masazo Nonaka, 112 tuổi, vừa được công nhận là người đàn ông già nhất thế giới đang sống

Một người đàn ông Nhật Bản 112 tuổi vừa được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông già nhất thế giới đang sống, tờ UPI đưa tin.

Masazo Nonaka, 112 tuổi và 259 ngày, sống tại Hokkaido, được trao chứng nhận của Guinness kèm theo một chiếc bánh sinh nhật hôm 10.4.

“Chúng tôi rất vui khi được công bố rằng chúng ta có một kỷ lục mới về người đàn ông già nhất đang sống. Thành tựu của ông Nonaka là rất đáng chú ý - ông có thể dạy cho tất cả chúng ta bài học về giá trị của cuộc sống và làm thế nào để kéo dài giới hạn tuổi thọ của con người”, Tổng biên tập Sách Kỷ lục Guinness, Craig Glenday, nói.

Ông Nonaka được trao chứng nhận của Guinness kèm theo một chiếc bánh sinh nhật hôm 10.4.
Ông Nonaka được trao chứng nhận của Guinness kèm theo một chiếc bánh sinh nhật hôm 10.4.

Ông Nonaka sinh ngày 25 tháng 7 năm 1905, có bảy anh chị em. Ông kết hôn với vợ Hatsuno năm 1931 và có năm con.

Ông cho biết mình sống lâu nhờ ăn kẹo và thường xuyên tắm suối nước nóng. Trong khi đó, con gái ông nói rằng Nonaka sống lâu vì phong cách sống vô tư.

Trước đó, Francisco Nunez Olivera đến từ Tây Ban Nha là người đàn ông già nhất thế giới. Ông Olivera qua đời hồi tháng 1 ở tuổi 113.

Theo Trà My
Dân Việt