Giống chó cổ bị đóng băng từ 12.400 năm trước sắp được "hồi sinh"

(Dân trí) - Xác của loài chó đã bị tuyệt chủng từ hơn vạn năm trước này còn nguyên lông, bộ răng và phần lớn não trong tình trạng đang được "ướp lạnh" cực tốt ở vùng Siberia.


Xác chó tiền sử con nguyên bộ răng

Xác chó tiền sử con nguyên bộ răng

Chú chó này được tìm thấy ở bên bờ sông Syalakh thuộc nước Cộng hòa Sakha. Xác ướp của con vật được tìm thấy gần khu sinh hoạt của con người nên nhiều nhà nghiên cứu hoài nghi rằng đây chính là một trong những con "vật nuôi" đầu tiên ở thời tiền sử.

Người ta phải rửa đi bùn và đất bám chặt trong hàng ngàn năm mới có thể khám nghiệm được cái xác tại thành phố Yakutsk.

Tiến sỹ Pavel Nikolsky, nhà nghiên cứu của Viện Địa Chất ở Moscow, Nga cho biết, "Xác của con vật được bảo toàn khoảng 70 đến 80%. Và điều quan trọng nhất là bộ não được bảo quản."


Hwang Woo-Suk lấy mẫu nhằm nhân bản con vật

Hwang Woo-Suk lấy mẫu nhằm nhân bản con vật

Đây là lần đầu tiên người ta tìm thấy một bộ não của sinh vật săn mồi thời tiền sử gần như còn nguyên vẹn.

Khoa học gia người Hàn Quốc Hwang Woo-Suk, được biết đến với tham vọng nhân bản voi ma mút, cũng có mặt khi xác của con chó được rã đông và khám nghiệm. Ông đã lấy một ít mẫu da, cơ và sụn tai nhằm hồi sinh giống chó tiền sử này.

Sergey Fedorov, đồng nghiên cứu tại trường Đại học Liên bang Đông Bắc của Nga cho biết, "Anh ấy rất phấn khởi và hài lòng với mức độ bảo quản”.


Tư thế chết của con vật trông như thể nó đang nằm ngủ bên đống lửa

Tư thế chết của con vật trông như thể nó đang nằm ngủ bên đống lửa

Không chỉ chó mà sư tử tiền sử cũng nằm trong kế hoạch nhân bản của Woo-Suk. Ông đang cho xây hẳn một cơ sở nhân bản động vật ở Trung Quốc và đã tổ chức cuộc thi nhân bản chó ở Anh.

Năm ngoái, một cặp đôi người Anh đã bỏ ra 134.000 bảng, khoảng 2,2 tỷ đồng, để nhân bản chú chó cưng đã bị chết tại một phòng thí nghiệm ở Hàn Quốc.

Ngô Vân