Gia đình “nhiều tuổi” nhất thế giới?

Các anh chị em hoạt bát nhà Brudenell quê ở Middlesbrough- Anh Quốc- gồm 11 người, họ có thể là gia đình “nhiều tuổi” nhất trên thế giới: sổ tuổi sau khi tính gộp là một con số đáng ngạc nhiên: 855 năm.

Các anh chị em nhà Brudenell (2 người vắng mặt)

Các anh chị em nhà Brudenell (2 người vắng mặt)
Sách kỉ lục Guinness thế giới đã khẳng định họ chưa ghi nhận thêm một trường hợp nào anh chị em cùng cha mẹ đẻ ra có số tuổi cộng gộp cao hơn.

5 anh em và 6 chị em nhà Brudenel là: Robert Brudenell, 68 tuổi; John Brudenell, 69 tuổi; Jean Ewart, 71tuổi;  Marion Campbell, 74 tuổi; James Brudenell, 76 tuổi; Vincent Brudenell, 78 tuổi; May Clarkson, 79 tuổi; Mary Tipping, 80 tuổi; Winifred Devine, 83 tuổi; William Brudenell, 88 tuổi; và Bernadette Lowrie, 89 tuổi.

Bà Jean nói: “Tôi cảm thấy thật tuyệt. Chúng tôi vẫn ở gần bên nhau như khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.”

Các thành viên trong gia đình Brudenell lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ ở Middlesbrough và bốn người cùng ngủ trên một chiếc giường. Bà Jean nhớ lại: “Đó là một tuổi thơ bình dị.”

Cháu gái của bà Jean là Louise Ewart, 33 tuổi, cho rằng họ có thể vẫn giữ kỉ lục. Louise cho biết: “Tôi đã tìm kiếm trên mạng và gia đình “nhiều tuổi” nhất được đề cập đến là một gia đình người Ý.”

Mẹ của họ, cụ bà Elizabeth qua đời ở tuổi 89, năm 2011 và cha của họ, cụ ông William qua đời ở tuổi 72 vào năm 1975. Hai cụ có 13 người con. Một người con trai qua đời lúc 15 tháng tuổi. Một người con khác là Patrick cũng đã qua đời ở tuổi 70.

Hầu hết các anh chị em trong gia đình này đều đang sống ở Đông Bắc nước Anh. Họ có tất cả 43 người con.

Trong ảnh vắng 2 người là Mary Tipping và Vincent Brudenell.

Đại diện tổ chức kỉ lục Guinness thế giới cho hay: “Độ tuổi kết hợp cao nhất mà chúng tôi đã công nhận giữa 9 anh chị em là 828 năm. Và chúng tôi rất hoan nghênh gia đình Brudenell nộp đơn”./.

Theo Mỹ Hòa
VOV