Em bé sơ sinh nặng gần 7,3 kg ra đời ở Mỹ

(Dân trí) - Waylon Cole Halet được coi là đứa trẻ lớn nhất từng sinh ra ở Indiana, Mỹ. Ngay từ lúc mới ra đời, cậu bé đã nặng 16 pounds (gần 7,3 kg).

Mới chào đời, Waylon đã nặng hơn 7 kg
Mới chào đời, Waylon đã nặng hơn 7 kg

Một bà mẹ tên Whitney Hallett đến từ bang Indiana, Mỹ đã bất ngờ sinh ra một cậu bé có kích cỡ của một đứa trẻ sáu tháng tuổi. Theo đó, bé trai có tên là Waylon Cole Halet, nặng 16 pounds (gần 7,3kg) và dài 24,5 inches (hơn 62 cm).

Vào tuần thai 37, bà mẹ đã tiến hành siêu âm và các bác sĩ dự đoán Waylon chỉ nặng tầm 11 pounds 11 ounces (hơn 5,3 kg). Tuy nhiên kích thước của cậu bé đã vượt xa dự đoán.

Cậu bé có trọng lượng tương đương một đứa trẻ 6 tháng tuổi
Cậu bé có trọng lượng tương đương một đứa trẻ 6 tháng tuổi
Vẻ ngoài mũm mĩm cực đáng yêu của Waylon
Vẻ ngoài mũm mĩm cực đáng yêu của Waylon

“Các bác sĩ, y tá thì thốt lên ôi Chúa ơi còn chúng tôi thì phải đưa thằng bé cân đi cân lại đến 3 lần vì không tin vào mắt. Hiện giờ, sau 7 tuần chào đời, Waylon nặng 17 pounds 7 ounces (gần 8 kg). Thằng bé ngủ nhiều hơn những đứa trẻ khác nhưng hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc tỉnh dậy, Waylon thường mở to mắt cảnh giác và mỉm cười. Chắc chắn nó sẽ là một cậu bé hạnh phúc”, cha của Waylon là Edmond Hallett chia sẻ về con trai.

Waylon được mẹ bế trong tay
Waylon được mẹ bế trong tay
Cậu bé chụp ảnh cùng gia đình
Cậu bé chụp ảnh cùng gia đình

Người cha cho biết khi mang thai, vợ mình từng mắc chứng tiểu đường thai kỳ. Vì Waylon quá lớn, Whitney không thể sinh thường mà phải mổ đẻ.

Theo sách kỷ lục Guinness, đứa trẻ lớn nhất thế giới được sinh ra ở Canada vào năm 1879, nặng 23 pounds 12 ounces (gần 10,8 kg) nhưng qua đời 11 giờ sau khi chào đời. Kế đó là một đứa trẻ sinh ra ở Ý vào năm 1955 nặng 22 pounds 8 ounce (10,2 kg).

Trà Xanh
Theo Dailymail