Dubai rao bán hàng loạt “thủy cung”

(Dân trí) - Dù mới khởi đầu năm 2015 nhưng thị trường bất động sản dưới lòng đại dương ở Dubai đã rất nóng khi hàng chục biệt thự xa hoa dưới nước đã được các khách hàng đại gia đặt mua trước khi chúng kịp hoàn tất vào cuối năm nay.

Các triệu phú đam mê cảnh đẹp cảnh thủy cung đã xếp hàng dài để được vung hơn 1 triệu bảng Anh cho những biệt thự nguy nga nơi biển sâu. Cả thảy có 42 villa hạng sang đang trong quá trình hoàn thiện, mỗi tòa nhà đều được thiết kế riêng một “căn phòng đại dương” có “view” cực đẹp, từ nơi đây chủ nhân có thể chiêm ngưỡng những cảnh sắc độc nhất vô nhị với các rặng san hô tự nhiên, những đàn cá nhiều màu sắc bơi lội và có lẽ thỉnh thoảng sẽ có một số loài thủy quái như cá mập,cá nheo đến ghé chơi bên ngoài khung cửa kính.

Từ
phòng ngủ bạn có thể nhìn ngắm đại dương
Từ phòng ngủ bạn có thể nhìn ngắm đại dương

Kiến trúc của các ngôi biệt thự được đánh giá là khá thông minh và sáng tạo khi có cấu tạo 3 tầng với nóc nhà chính là một boong tàu nổi lênh đênh trên biển. Tầng thứ 2 bao gồm các phòng ngủ và phòng tắm hiện đại. Độc đáo nhất có lẽ là căn bếp, phòng ăn và phòng khách chìm sâu 4 mét dưới mặt nước. 42 căn biệt thự đều nằm trong quần đảo Thế giới ( một quần đảo nhân tạo gồm khoảng 300 hòn đảo nhỏ được xây dựng mô phỏng hình dạng bản đồ thế giới, cách bờ biển của Dubai khoảng 4 km).

Biệt thự nửa chìm nửa nổi
Biệt thự nửa chìm nửa nổi

Udhay Lall, giám đốc dự án Trái tim châu Âu, thừa nhận rằng trong quá trình xây dựng 42 villa này, khâu thiết kế quả là một thách thức cam go. Ông cho hay: “Chúng không mọc lên trên mặt đất vững chãi với nền móng cốt thép bê tông như bao ngôi nhà khác mà được đúc sẵn ở trên cạn, rồi mới được chuyển đến đặt vào những vị trí đắc địa trong lòng đại dương”.

Quang cảnh quần đảo nhân tạo xa xỉ xứ Dubai
Quang cảnh quần đảo nhân tạo xa xỉ xứ Dubai

Trái tim châu Âu là dự án được tiến hành trên 6 hòn đảo thuộc quần đảo Thế giới với tham vọng tạo nên những con đường tuyết như ở châu Âu, những bãi cát nhân tạo công cộng hoặc tư nhân, công viên thủy sinh lớn nhất thế giới, các tòa biệt thự cao cấp, khách sạn 5 sao và nhiều cơ sở vật chất hoành tráng khác.

May
Theo Mirror