Độc đáo cửa tiệm cắt tóc bằng lửa ở Ấn Độ

(Dân trí) - Khi áp dụng phương pháp làm tóc độc đáo này, thợ cắt tóc sẽ thắp một ngọn lửa trên đầu bạn và cần rất nhiều dũng cảm để thực hiện.

Độc đáo cửa tiệm cắt tóc bằng lửa ở Ấn Độ - 1

Thay vì dùng kéo để cắt, một thẩm mỹ viện tên Kaizo Salon N Spa ở Mumbai, Ấn Độ đã dùng lửa để đốt tóc. Ông chủ Meet Gala chính là người sáng lập ra salon và đích thân tạo ra những kiểu tóc “rực rỡ ánh lửa” cho khách hàng.

“Meet Gala đưa ra ý tưởng muốn thử một cái gì đó thật sáng tạo cho cánh mày râu vì thường không có điều gì độc đáo trong một salon nam giới khi so sánh với salon của phụ nữ. Nhiều người trong số bạn bè của anh muốn cắt tóc theo phương pháp thực sự mới mẻ, không làm tổn hại hay hỏng tóc mà trông vẫn thật ngầu. Trong khi thử nghiệm kiểu tóc, ý tưởng lóe lên. Sau đó Gala bắt đầu phát triển một loại hóa chất để kìm hãm ngọn lửa cháy trên đầu với sự trợ giúp của cha mình - một kỹ sư hóa học”, nhân viên cửa hàng kể lại.

Khách hàng cũng cảm thấy thích thú với phương pháp này
Khách hàng cũng cảm thấy thích thú với phương pháp này

Để làm tóc theo phương pháp đặc biệt này, ban đầu, người thợ thường phun lên tóc một loại mùi hương đặc biệt nhằm ngăn tóc có mùi cháy khét khi bị bắt lửa. Sau đó, thợ cắt tóc sẽ bắt đầu nhóm lửa và chải đầu bằng lược với tốc độ cao.

Phương pháp đốt tóc cũng có thể áp dụng cho phụ nữ nhưng giá đắt hơn khá nhiều. Một lần tạo kiểu tóc bằng lửa cho nam giới khoảng từ 600 đến 700 rupee Ấn Độ (từ 250 đến 284 nghìn đồng) còn cho nữ giới là 1.500 đến 1.600 rupee (từ 500 đến 567 nghìn đồng). Ngoài ra, giá cả cũng có thể dao động phụ thuộc vào kiểu tóc mà khách hàng muốn tạo.

Ghé tiệm cắt tóc bằng lửa

Trà Xanh
Theo Metro