"Dị nhân" vừa kéo xe tải 1,6 tấn vừa chạy marathon suốt 16 giờ

Trà Xanh

(Dân trí) - Một vận động viên người Úc đã phá kỷ lục thế giới khi chạy marathon trong 16 giờ 12 phút đồng thời kéo một chiếc xe tải 1,6 tấn.

Dị nhân vừa kéo xe tải 1,6 tấn vừa chạy marathon suốt 16 giờ - 1
Phillpott đã kiên trì kéo theo một chiếc xe tải

Corey Phillpott, 23 tuổi, đến từ thị trấn Glenbrook thuộc New South Wales, Úc đã kéo chiếc xe tải Ford Ranger nặng 3.300 pound (1,65 tấn) trong khi chạy quãng đường dài 42 km qua khu Jamison Park ở Penrith, New South Wales. Anh đã nỗ lực hết sức để lập kỷ lục thế giới mới cho danh hiệu người chạy marathon khỏe nhất thế giới.

Thời gian 16 giờ 12 phút của Phillpott đủ để đánh bại kỷ lục 17 giờ trước đó do vận động viên Justin True của Mỹ nắm giữ.

Dị nhân vừa kéo xe tải 1,6 tấn vừa chạy marathon suốt 16 giờ - 2
Những nỗ lực cuối cùng trước khi cán đích

"Tôi không bị thương, tôi cảm thấy rất tuyệt, tôi sẽ tiếp tục chạy bộ vào ngày mai", Phillpott chia sẻ với tờ Blue Mountains Gazette sau khi về đích.

Bất ngờ khi Phillpott cho biết kỳ tích này không đủ điều kiện để được công nhận kỷ lục Guinness thế giới.

"Không được Guinness phê chuẩn vì họ muốn tôi kéo một chiếc xe hơi dùng trong thành phố, loại có kích thước bằng một nửa chiếc xe này", Phillpott chia sẻ.

Dị nhân vừa kéo xe tải 1,6 tấn vừa chạy marathon suốt 16 giờ - 3
Chiến công của Phillpot là một hoạt động gây quỹ cho tổ chức từ thiện bảo vệ trẻ em ChildSafe ở Úc

Phillpott thổ lộ anh muốn kéo một chiếc xe tải chạy bộ vì được truyền cảm hứng từ Ross Edgley, người đàn ông nước Anh đã lập kỷ lục thế giới cho danh hiệu người chạy marathon khỏe nhất thế giới khi kéo một chiếc xe tải vào năm 2016. Edgley đã về đích với thời gian 19 giờ 36 phút.