Đi dạo trên bờ biển, nhặt được chất nôn của cá voi trị giá 5,9 tỷ đồng

Trà Xanh

(Dân trí) - Một người phụ nữ Thái Lan đã nhặt được một khối chất nôn của cá voi và hiện đang chờ các chuyên gia đến để xác nhận xem khối nhặt được có thực sự đáng giá hay không.

Đi dạo trên bờ biển, nhặt được chất nôn của cá voi trị giá 5,9 tỷ đồng - 1
Người phụ nữ Thái Lan tìm thấy một cục chất nôn của cá voi trị giá 5,9 tỷ đồng

Hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng một chuyến đi dạo trên bãi biển là một cách xả stress tuyệt vời. Nhưng một cuộc đi dạo trên cát có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình thường của một người hay không? Liệu những hạt cát có thể tạo ra bất ngờ lớn nào đó khiến chúng ta trở nên giàu có và nổi tiếng? Đó chính xác là những gì người phụ nữ tên Siriporn Niamrin đến từ Thái Lan đã trải qua gần đây.

Người phụ nữ 49 tuổi đang đi dạo dọc theo một bãi biển ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan sau trận mưa vào ngày 23/2 thì bắt gặp một khối kỳ lạ trên cát.

Cô nhìn kỹ vật thể và bị choáng ngợp bởi một mùi tanh nồng nặc. Nghĩ rằng đó có thể là một thứ gì đó có giá trị, cô kéo nó về nhà, nơi cách bãi biển 500 mét.

Theo báo cáo, khối chất nôn có hình bầu dục nặng 7 kg, rộng 30 cm và dài 60 cm. Trước sự ngạc nhiên của Siriporn, khối kỳ lạ có dấu hiệu là long diên hương (chất nôn của cá voi), trị giá 186.500 bảng Anh (gần 5,9 tỷ đồng).

Siriporn cho biết cô đã nhờ hàng xóm giúp đỡ trong việc xác định xem khối kỳ lạ là gì. Một trong những người hàng xóm nói với cô rằng mùi từ vật thể cho thấy đó có thể là một miếng long diên hương chính hiệu.

Để kiểm tra tính xác thực, Siriporn và những người hàng xóm của cô ấy đã dùng lửa áp trực tiếp lên khối nhằm khiến nó tan chảy. Tuy nhiên, đúng là long diên hương, nó cứng trở lại sau khi nguội đi.

Theo báo cáo, Siriporn hiện đang chờ các chuyên gia đến thăm nhà để xác nhận xem khối kỳ lạ có thực sự là long diên hương hay không.

Đầu năm nay, một ngư dân 20 tuổi tên là Chalermchai Mahapan cũng đã tìm được một khối chất nôn của cá voi nặng 7 kg trị giá hơn 171.000 bảng Anh (5,4 tỷ đồng).

Chất nôn của cá voi còn được gọi là long diên hương, là một chất rắn như sáp và dễ cháy được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá voi. Nó có màu xám hoặc hơi đen.

Long diên hương được sử dụng trong sản xuất nước hoa như một chất cố định, cho phép mùi hương lưu lại lâu hơn.