Đến bệnh viện mổ đẻ nhưng không mang thai

(Dân trí) - Một người phụ nữ tại Brazil đã đến bệnh viện để mổ đẻ nhưng các bác sĩ không phát hiện em bé nào trong bụng cô.

Tờ Foxnews đưa tin, người phụ nữ 37 tuổi, được giấu tên, sống ở thành phố Cabo Frio, Brazil. Cô này đã có những dấu hiệu chuyển dạ và sau đó đã tới bệnh viện để tiến hành mổ đẻ. Tuy nhiên, khi tiến hành mổ để, các bác sĩ phát hiện thấy người phụ này không hề mang thai.  

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Simone Carvalho, phát ngôn viên Phòng Y tế thành phố Cabo Frio cho biết người phụ nữ đã đến và phân bua với bác sĩ rằng cô ấy đã mang thai được 41 tuần và lúc đó cô cảm thấy rất đau bụng.

“Cô ấy có những dấu hiệu của một bà mẹ mang bầu nhưng bụng to, buồn nôn… Cô ấy cũng đưa kết quả xét nghiệm trước khi sinh để giải thích việc mình mang bầu và đó chính là lý do khiến các sĩ tin cô ấy có thai”, Simone Carvalho nói.

“Khi khám cho cô ấy, các bác sĩ không phát hiện bất kỳ nhịp tim nào của thai nhi. Các bác sĩ cho rằng mạng sống của người phụ nữ có thể gặp nguy hiểm nên đã tiến hành ca mổ khẩn cấp nhưng không thấy em bé”, Simone Carvalho chia sẻ thêm.
 
Các chuyên gia y tế cho rằng người phụ nữ trên đã ngộ nhận chuyện mang thai.
 
Đình Huế
Theo Foxnews