Dê một mắt được dân làng tôn thờ ở Ấn Độ

(Dân trí) - Con dê một mắt ra đời tại Asam, Ấn Độ và may mắn được dân làng tôn thờ vì cho rằng nó là vật linh thiêng.

Dê một mắt được dân làng tôn thờ ở Ấn Độ - 1

Các bác sỹ thú y đã dự đoán con vật một mắt và cũng chỉ có 1 tai này sẽ chỉ sống được vài giờ cùng lắm là vài ba ngày nhưng đến nay đã sau 6 ngày, nó vẫn đang sống tốt.

Dân làng ở khắp nơi đổ về xem con vật mắc chung chứng bệnh đã thấy ở các loài khác như ngựa, lợn, bò và mèo. Tình trạng gây ra khiếm khuyết này được gọi là "quái tượng một hốc mắt" - cyclopia - xuất hiện khi hai bán cầu não không tách rời dẫn đến việc hình thành chỉ một khoang trung tâm chứa 1 mắt hay đôi khi là hai cầu mắt tách rời trong hốc mắt. Lông mày và mí mắt biến mất, và mũi cũng không có.

Chủ nhân của con dê - Mukhuri Das cho biết đã rất sốc khi nhìn thấy nó. "Cứ như một phép màu và mọi người bắt đầu kéo đến đây để xem con dê bé nhỏ. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc nó. Tôi cho nó ăn như một con dê bình thường. Có thể nó đó là món quà từ Chúa khi con dê được sinh vào gia đình chúng tôi".

Mukhuri cũng tin rằng con dê sẽ mang may mắn đến cho gia đình: "thật vui vì điều này khiến chúng tôi nổi tiếng".

Dê một mắt được tôn thờ ở Ấn Độ

Huyền Anh
Theo Metro