Đau lòng em bé mắc hội chứng người cá

(Dân trí) - Một cậu bé người Thái Lan mắc phải hội chứng hiếm gặp ngay từ khi mới sinh và có chân dính liền như đuôi cá.

Bé Kwan mắc hội chứng hiếm và có cơ thể không giống người bình thường
Bé Kwan mắc hội chứng hiếm và có cơ thể không giống người bình thường

Jermkwan Krathumnat (thường gọi là Kwan) mắc căn bệnh Sirenomelia (hội chứng người cá) ngay từ khi mới chào đời và tỷ lệ mắc căn bệnh này chỉ có khoảng 1/100.000 người. Vì hội chứng người cá, cậu bé 10 tháng tuổi cũng bị mù mắt phải, mặt biến dạng và sưng hạch nghiêm trọng.

“Cha của Kwan bị sốc và mẹ của cậu bé cũng còn rất trẻ khi Kwan ra đời. Mọi người không biết những dị dạng này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển sau này của bé hay không. Cũng chỉ có bà nội của bé đi làm nên gia đình thấy khó mà có thể điều trị đúng cách”, bác sĩ Bhin chia sẻ.


Cậu bé được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ

Cậu bé được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ

Hiện tại, bé Kwan đang được điều trị tại bệnh viện Srirat, Bangkok và hàng ngày, cha mẹ cậu phải đi 75 dặm (gần 121km) để gặp con. Những nhà hảo tâm cùng doanh nghiệp địa phương đã quyên tặng hơn 25,7 triệu đồng nhưng số tiền này chỉ đủ để giúp đỡ gia đình trong thời gian ngắn. Kwan cũng cần nhiều thời gian, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật mới có thể trở về cuộc sống như một đứa trẻ bình thường.

Trà Xanh
Theo Dailymail