Cừu sa ngực được điều trị bằng nội y của phụ nữ

(Dân trí) - Các bác sĩ thú y ở New Zealand cho biết một con cừu sở hữu bầu ngực chảy xệ và tổn thương nghiêm trọng đã may mắn không phải đưa đi phẫu thuật nhờ được trang bị một chiếc áo ngực của con người để định hình.

Cừu sa ngực được điều trị bằng nội y của phụ nữ - 1

Cừu Rose may mắn thoát khỏi tình trạng sa ngực nhờ được mặc nội y của con người.

Cụ thể hơn, tiến sĩ Sarah Clews, một bác sĩ thú y tại trang trại Franklin Vets Lifestyle cho biết cô cừu tên Rose, một con cừu thuộc giống Romney, đã bị tổn thương dây chằng ở phần ngực. Người ta nghi ngờ rằng chuyện đó xảy ra vì Rose phải sản xuất một khối lượng sữa quá lớn khi mang thai.

"Khi điều này xảy ra, bầu ngực có thể treo quá thấp đến nỗi nó có thể bị chấn thương do va chạm với mặt đất. Nếu không thể khắc phục, con cừu có thể chết", tiến sĩ Clews nói với phóng viên báo Stuff.

Bác sĩ thú y cũng đề nghị chủ sở hữu của Rose thử hỗ trợ cho cừu nhỏ một chiếc áo ngực của nữ giới để nó không phải tiến hành phẫu thuật chỉnh dây chằng hoặc bi thảm hơn là loại bỏ hoàn toàn phần ngực.

Một chiếc áo ngực dành cho bà bầu với kích thước 24J đã được mua từ công ty đồ lót. Cũng chính chiếc áo này đã truyền cảm hứng cho người chủ của cô cừu nhỏ và khiến người ấy quyết định dùng tên của công ty để đặt tên cho cừu: Rose.

Bác sĩ thú y cho biết sau vài tuần mặc áo ngực nữ giới, dây chằng của Rose đã lành trở lại, giúp cừu ta thoát khỏi tình trạng bầu ngực chảy xệ đầy nguy hiểm. Tiến sĩ Clews tiết lộ thêm rằng đã mua lại chiếc áo ngực 24J ấy để điều trị vào lần tới khi có tình huống tương tự xảy ra với một con vật nào đó.

Trà Xanh

Theo UPI