Cụ bà 91 bị phạt 148 đô la vì... cái ghế

(Dân trí) - Cảnh sát Saquenay, Quebec, Canada đã viết ngay phiếu phạt cụ Yvette Vachon (91 tuổi) 148 đô la Mỹ vì "tội" gây ồn với cái ghế đu.

Phiếu phạt được đưa ra sau khi hàng xóm của Yvette Vachon gửi đơn phàn nàn đến cảnh sát.

Đến chiều cùng ngày, khi sự việc xuất hiện trên các báo trong cả nước, cảnh sát đã rút lại quyết định phạt. Cụ Vachon cho biết cảm thấy nhẹ cả người với quyết định mới này.

Cụ Vachon giải thích tiếng ồn xuất hiện là bởi cụ phải dùng chân để đóng cái ghế phong cách La-Z-Boy của mình. "Tôi cảm thấy rất vui vì bây giờ lại có thể ngủ và nghỉ ngơi đôi chút".

Cảnh sát được gọi đến nhà của cụ Vachon hôm 17/4 do một người hàng xóm phản ánh bên nhà cụ ồn khủng khiếp vào khoảng 8 giờ 45 phút tối. Cụ bà lúc ấy đang ngồi trên chiếc ghế đu xem TV.

Phía cảnh sát cho CTVNews biết, họ viết phiếu phạt cụ bà 148 đô la vì gây ồn quá mức quy định của thành phố, mức phạt dành cho bất cứ ai "la hét, chửi bới hay có hành vi làm phiềm hàng xóm, người qua đường".

Phiếu phạt bao gồm 100 đô tiền phạt và 48 đô phí quản lý.

Cảnh sát cũng cho biết đây là lần đầu tiên có người phàn nàn về cụ Vachon.

Saguenay nằm cách thành phố Quebec khoảng 200 km về phía Bắc. 

H.A
Theo CTVNews