Cụ bà 80 tuổi giết 1.000 con ruồi mỗi ngày

(Dân trí) - Cụ Ruan Tang, 80 tuổi, ở Trung Quốc lấy việc đập ruồi mỗi ngày làm thú vui. Ước tính mỗi ngày, cụ Ruan Tang có thể đập được 1.000 con ruồi.


Suốt 14 năm qua, cụ


Suốt 14 năm qua, cụ Ruan Tang ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc coi việc đập ruồi là một việc làm không thể thiếu mỗi ngày. Hàng ngày, cụ dành hầu hết thời gian để đập ruồi (8 tiếng/ngày) và ước tính số ruồi mà cụ có thể đập là 1.000 con.

Cụ Ruan Tang cho biết: “Lúc tôi nghỉ hưu, tôi muốn tìm một việc làm gì đó hữu ích để giúp đỡ xã hội. Tôi nhận thấy có quá nhiều ruồi, nhất là vào mùa hè, chúng thường bay quanh quẩn khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Tôi quyết định chọn việc đập ruồi là cách tốt nhất để giúp đỡ mọi người, và tôi bắt đầu làm công việc này kể từ đó cho tới bây giờ”.

Với việc làm ý nghĩa
này, cụ


Với việc làm ý nghĩa này, cụ Ruan tang đã được các phương tiện truyền thông Trung Quốc khen ngợi. Theo một tờ báo địa phương ở Hàng Châu, ruồi là kẻ thù của con người. Chúng gây khó chịu, lan tràn dịch bệnh, là loại khó diệt sạch và cũng sinh sôi rất nhanh.

Chia sẻ trên chương trình truyền hình địa phương, cụ Ruan Tang nói thêm: “Tôi cảm thấy đó là niềm vinh dự lớn khi được giúp đỡ những người hàng xóm triệt hạ bớt lũ ruồi nhặng. Ở độ tuổi này, đó cũng là một việc làm ý nghĩa giúp tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn”.


Jian Hsiao


Jian Hsiao, 58 tuổi, một người hàng xóm của cụ Ruan Tang góp lời: “Bà ấy thực sự là một "hiệp sĩ diệt ruồi", bà ấy chính là "người hùng" trong lòng chúng tôi. Hãy tưởng tượng xem lũ ruồi nhặng sẽ đông đúc đến cỡ nào nếu như bà ấy không triệt hạ hàng ngày”.

Đình Huế

Theo Orange/DM