Con trai kiện bố mẹ ra tòa vì sinh mình ra khi chưa hỏi ý kiến

(Dân trí) - Một người đàn ông 27 tuổi đến từ New Delhi, Ấn Độ đã đòi kiện bố mẹ ra tòa vì đưa mình đến thế giới này mà không xin phép trước.

Con trai kiện bố mẹ ra tòa vì sinh mình ra khi chưa hỏi ý kiến - 1

Cha mẹ Samuel không ngờ có ngày lại bị chính con trai kiện ra tòa. Hình minh họa.

Raphael Samuel là một người chống chủ nghĩa tự nhiên. Anh ta tin rằng con người nên tránh việc sinh sản vì sinh ra một đứa trẻ mà không có được sự đồng ý của chúng là sai trái về mặt đạo đức.

Samuel không chống lại trẻ em hay chính cuộc sống, anh ta chỉ đơn giản tin rằng một dạng sống không đồng ý để sống thì không nên được đưa tới thế giới vì kẻ đó chắc chắn phải chịu những khó khăn, vất vả. Tự coi mình là một nạn nhân bị "cưỡng ép" mang tới thế gian, thanh niên người Ấn Độ đã lên kế hoạch đưa các bậc thân sinh của mình ra tòa.

"Tôi muốn nói với tất cả những đứa trẻ Ấn Độ rằng chúng không nợ bố mẹ bất cứ điều gì cả. Tôi yêu bố mẹ mình và chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời, họ đã cho tôi niềm vui và tôi cũng làm vui lòng họ.

Cuộc sống của tôi rất tuyệt vời nhưng tôi không hiểu lý do tại sao tôi phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của trường học và phải tìm kiếm sự nghiệp cho bản thân, đặc biệt khi tôi không yêu cầu họ cho phép mình tồn tại", Samuel chia sẻ.

Con trai kiện bố mẹ ra tòa vì sinh mình ra khi chưa hỏi ý kiến - 2
Samuel thường xuyên tuyên truyền về chủ nghĩa chống tự nhiên trên trang mạng

Người đàn ông 27 tuổi này hiện đang điều hành một trang Facebook chống lại chủ nghĩa tự nhiên, nơi anh ta thường xuyên gửi gắm các thông điệp chống sinh sản.

Ví dụ "Liệu có đúng hay không khi ép buộc một đứa trẻ phải đến với thế giới, buộc nó phải có một công việc, là bắt cóc hay sống cuộc đời nô lệ?" hoặc "Cha mẹ bạn có bạn chẳng khác nào như có một con búp bê hay một con cún. Bạn không nợ họ bất cứ điều gì, bạn là trò tiêu khiển của họ".

Hiện tại, trang Facebook của Samuel chỉ có 431 người theo dõi nhưng anh ta cũng không lấy làm bận tâm về điều đó.

"Những người Ấn Độ khác phải biết rằng có thể lựa chọn không sinh con và yêu cầu cha mẹ giải thích về lý do họ sinh bạn ra", Samuel tuyên bố.

Mặc dù ít về số lượng nhưng phong trào chống chủ nghĩa tự nhiên ở Ấn Độ vẫn phát triển ổn định. Những người tham gia còn có kế hoạch thành lập một tổ chức cấp quốc gia, hoạt động nhằm truyền bá nhận thức về một cuộc sống không có trẻ em. Lập luận của họ thường đả động tới đạo đức hay đề cập tới việc giảm bớt sự căng thẳng cho các nguồn lực Trái Đất cũng như giảm áp lực xã hội.

Trà Xanh
Theo OD