Cô gái không có bộ phận sinh dục hoàn chỉnh ở Canada

Tuy gặp khó khăn trong việc quan hệ tình dục và không thể mang thai, Briana vẫn lạc quan khi nhìn về phía trước.

Briana Fletcher, 23 tuổi, sinh ra mà không bộ phận sinh dục hoàn chỉnh
Briana Fletcher, 23 tuổi, sinh ra mà không bộ phận sinh dục hoàn chỉnh

Một người phụ nữ sinh ra mà không bộ phận sinh dục hoàn chỉnh cho biết cô vẫn có thể quan hệ tình dục.

Briana Fletcher, 23 tuổi, chỉ có 1/3 âm đạo vì mắc một căn bệnh hiếm bẩm sinh: hội chứng MRKH. Hội chứng này khiến cơ quan sinh dục của cô không phát triển đầy đủ, theo The Sun.

Nhưng chỉ đến khi Briana bước vào tuổi dậy thì, cô mới nhận ra mình không có kinh nguyệt và đi khám.

"Đó là đầu mối đầu tiên", Briana kể. "Nhưng bác sĩ nói nguyên nhân là tôi thiếu cân”.

Khi 16 tuổi, Briana trải qua nhiều xét nghiệm khác. Cuối cùng, các bác sĩ phát hiện cô không có tử cung và thiếu hơn 2/3 âm đạo.

Hội chứng MRKH rất hiếm, chỉ ảnh hưởng đến khoảng 1/5.000 phụ nữ.

Briana nói căn bệnh này sẽ không ngăn cản cô tận hưởng chuyện ấy
Briana nói căn bệnh này sẽ không ngăn cản cô tận hưởng "chuyện ấy"

Briana kể: "Bác sĩ phụ khoa của tôi lúc đó thậm chí chưa bao giờ chứng kiến bệnh nhân nào mắc bệnh này”.

MRKH cũng có nghĩa là Briana không thể mang thai và việc quan hệ tình dục gặp nhiều "thử thách".

"Tôi thấy việc sử dụng chất bôi trơn và quan hệ từ từ khiến tôi thích hơn", cô gái 23 tuổi nói.

Và mặc dù không thể mang thai, Briana cảm thấy điều này không có nghĩa là cô không thể làm mẹ.

"Tôi có thể lựa chọn phương pháp cấy ghép tử cung hoặc nhận con nuôi. Việc không thể mang thai không có nghĩa là bạn không phải phụ nữ. 1/8 cặp vợ chồng phải đối mặt với bệnh vô sinh”, Briana nói.

Theo Trà My
Dân Việt