Cô gái chỉ cách cho người yêu bị trầm cảm tự tử

Một cô gái 20 tuổi tên là Michelle Carter đang phải đối mặt với tội ngộ sát vì đã đưa ra những cách tự tử như thắt cổ, thả khí gas…

Theo tờ Mirror, người được cô chỉ cách tự tử chính là bạn trai mình Conrad Roy III, 18 tuổi, người đã chết vì ngộ độc khí carbon monoxide vào tháng 7/2014.

Được biết, chàng trai này từ lâu đã bị trầm cảm, người dân đã phát hiện ra anh ta chết trong bãi đậu xe K-mart phía ngoài thành phố Boston, Mỹ.

Hai video được cảnh sát tìm thấy trên máy tính của Conrad đã được gửi đến tòa án, trong đó đã ghi lại “cuộc chiến” nội tâm của anh với vấn đề trầm cảm.

Trong đoạn clip anh cũng tiết lộ rằng anh sợ sẽ không bao giờ thành công, sẽ không bao giờ có vợ, không bao giờ có con, và không bao giờ học.


Conrad đã tự tử bằng khí carbon monoxide.

Conrad đã tự tử bằng khí carbon monoxide.

Sau đó Conrad đã nhắn tin cho Carter và kể với cô mọi chuyện, một trong số những tin nhắn người bạn gái này đã trả lời cậu ta rằng: “Mọi người sẽ buồn trong một thời gian, nhưng họ sẽ mau chóng vượt qua nỗi buồn và họ sẽ không bị trầm cảm vì điều này.

Họ biết anh rất buồn và họ biết rằng anh làm việc này để được giải thoát và tìm hạnh phúc cho mình, tôi nghĩ rằng họ sẽ hiểu và chấp nhận, mọi người sẽ luôn ghi nhớ anh ở trong lòng”.

Tuy nhiên cũng có lúc Conrad tỏ ra do dự về kế hoạch tư tử của mình, người thanh niên này đã viết: “Không, tôi sẽ thấy hạnh phúc nếu họ không buồn vì điều này, nhưng tôi có cảm giác xấu, nó sẽ khiến mọi người trầm cảm”.

Tòa án đã nhận được hơn 20.000 tin nhắn trao đổi giữa cặp đôi này, trong số đó có 1.000 tin nhắn đã được gửi đi trong những ngày trước khi Conrad chết. Những tin nhắn này được các công tố viên đưa ra tại tòa án Taunton, Massachusetts.

Ông Joseph Cataldo, luật sư của Carter đã nói với tòa án rằng thân chủ mình không hề có tội, bởi anh chàng kia là người có tiền sử trầm cảm, trước đây anh ta cũng đã cố gắng tự tử và anh ta phải chịu trách nhiệm trước cái chết của mình.

Vị luật sư này cũng nói thêm rằng bất kỳ tin nhắn nào cũng cần được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận.

Theo Phương Oanh
Báo Đất Việt