Cô gái 23 tuổi chết vì ung thư sau 15 lần bị từ chối làm xét nghiệm

Huyền Anh

(Dân trí) - Bác sĩ đa khoa của Emma Swain nói cô còn quá trẻ để thực hiện xét nghiệm phết tế bào sàng lọc ung thư cổ tử cung, vốn được chỉ định cho phụ nữ từ 25 tuổi trở lên.

Cô gái 23 tuổi chết vì ung thư sau 15 lần bị từ chối làm xét nghiệm - 1

Emma Swain qua đời ở tuổi 23 sau 15 lần bị từ chối làm xét nghiệm phết tế bào sàng lọc ung thư cổ tử cung

Emma Swain, 23 tuổi, mất vì ung thư cổ tử cung chỉ trong vòng 1 năm. Trước đó, cô bị cho là đang "làm quá" mọi chuyện lên khi thấy mình có các triệu chứng của căn bệnh chết người và nài nỉ xin giúp đỡ.

Bác sĩ nói Emma còn rất trẻ và loại xét nghiệm này là xét nghiệm định kỳ dành cho phụ nữ từ 25 tuổi trở lên. Nhưng đến giờ các bác sĩ đã phải thừa nhận rằng Emma có thể vẫn còn sống nếu được thực hiện xét nghiệm đơn giản này.

Cô mất vào tháng 10, năm 2014, ở tuổi 23, sau khi trải qua các triệu chứng của căn bệnh chết người (đau lưng, ra máu khi quan hệ) nhưng chỉ được bác sĩ đa khoa tại Croydon, Nam London (Anh) đơn giản là cho đổi thuốc tránh thai.

Bác sĩ phẫu thuật đã xin lỗi cha của Emma, ông Darren (51 tuổi), và gia đình đã nhận được bồi thường sau 6 năm chiến đấu.

Trò chuyện trên The Mirror, người cha đau khổ nói: "Phải nhìn một trong những đứa con của bạn trải qua bệnh tật chết người trong khi biết rằng lẽ ra đã có thể ngăn ngừa mọi chuyện là điều vô cùng khó chấp nhận. Chúng tôi đã tin những con người ấy, các bác sĩ, để rồi thấy họ đã làm gì. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ". 

Ông nói thêm: "Về cơ bản, bác sĩ nói con gái tôi lo chuyện không đâu. Ông ta không thể sai hơn được nữa, sai lầm đó đã đánh đổi bằng mạng sống của Emma".

Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) khuyến cáo tất cả phụ nữ lứa tuổi 25-49 nên đi khám sàng lọc ung thư cổ tử cung ba năm một lần, và tất cả những người từ 50 đến 64 tuổi khi khám năm năm một lần.

Theo Cancer Research UK, có khoảng 3.200 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh mỗi năm, hoặc 8 người mỗi ngày. Ngôi sao truyền hình thực tế Jade Goody được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung vào năm 2008 sau khi cô lỡ hẹn khám sàng lọc các tế bào bất thường. Căn bệnh ung thư di căn đến ruột, gan và bẹn, cô qua đời vào năm 2009.

400.000 phụ nữ đã được chọn đi làm xét nghiệm phết tế bào sau thảm kịch này nhưng con số lại giảm trong năm nay vì đại dịch covid. Ước tính khoảng 250.000 phụ nữ đã quá hạn làm xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung vì các cuộc hẹn bị trì hoãn hoặc do lo ngại về việc phải đến bệnh viện trong thời kỳ bùng phát virus. Các bác sĩ đa khoa của Emma làm việc tại The Haling Park Partnership, cho biết họ đã xem xét các hoạt động của mình kể từ khi cô qua đời để "đảm bảo đã rút ra được bài học".