Chuốc thuốc mê bạn gái để rảnh tay chơi game

(Dân trí) - Một nam thanh niên 23 tuổi sống tại Đức vừa bị tòa án tuyên phạt sau khi cho thuốc ngủ vào trà của bạn gái để có thế tiếp tục thoải mái chơi game.

Nam thanh niên giấu tên đến từ vùng North Rhine-Westphalia  (Đức) đã bị tòa án quận Castrop-Rauxel tuyên phạt sau khi anh ta thừa nhận bỏ thuốc ngủ vào tách trà của bạn gái mình để có thể tiếp tục chơi game. Sự việc xảy ra khi anh này đang chơi game cùng một người bạn để giải khuây thì bạn gái của anh trở về nhà vào khoảng 10 giờ tối sau một ngày làm việc vất vả.

Chàng trai đã phải trả giá cho hành động dại dột của mình
Chàng trai đã phải trả giá cho hành động dại dột của mình


Sau khi uống một tách trà do bạn trai đưa, cô gái 24 tuổi này cho biết mình đã ngủ đến tận trưa ngày hôm sau. Thậm chí sau khi thức dậy và lái xe đi làm, cô vẫn “ngủ gà ngủ gật” tại nơi làm việc.

Người bạn trai này sau đó đã thừa nhận rằng "chỉ cho bốn hay năm giọt thuốc ngủ vào tách trà của bạn gái" và đó là lý do để cô quyết định chia tay bạn trai và thậm chí đưa đơn kiện lên tòa án.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy tóc của cô gái này cũng bị ảnh hưởng do uống phải loại thuốc ngủ mà bạn trai cũ bỏ vào đồ uống của cô.

Theo kết luận của tòa án, việc bỏ thuốc ngủ vào trà và khiến người bạn gái ngủ dài và sâu trên thực tế không làm hại cô gái này, nhưng đây là một việc làm cố ý, có tính toán trước do vậy tòa án đã tuyên phạt chàng trai phải bồi thường cho cô gái số tiền 500 Euro.

Chàng trai sau khi nhận phải án phạt và bị bạn gái chia tay cho biết rất hối hận vì hành động của mình, và hiện anh đang từ bỏ chơi game để theo học nghề nhằm ổn định cho tương lai.

“Đó thật là một hành động ngu ngốc, nhưng bây giờ tôi đang cố sửa chữa sai lầm”,  chàng thanh niên cho biết.

T.Thủy
Theo Telegraph

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Chuyện lạ, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa – Du lịch báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email chuyenla@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!