Chồng đòi đấu kiếm samurai với vợ để giải quyết tranh chấp

(Dân trí) - Một đức ông chồng ở Mỹ đã đề nghị tòa án cho phép anh ta đấu kiếm với vợ mình hoặc ai đó mà cô vợ chọn để giải quyết tranh chấp.

Chồng đòi đấu kiếm samurai với vợ để giải quyết tranh chấp - 1

David Ostrom, 40 tuổi, cho biết trong hồ sơ của tòa, vợ anh ta đã “hủy hoại (anh ta) hợp pháp”. Anh cho biết tòa án có thể để các bên “giải quyết tranh chấp bằng một cuộc đấu” vì việc đấu tay đôi “chưa bao giờ bị cấm hay hạn chế theo luật tại Mỹ”.

Trong hồ sơ, anh cũng yêu cầu tòa cho anh 12 tuần để tìm hoặc đặt kiếm samurai Nhật.

Ostrom, sống tại Paola (Kansas) cho biết vợ cũ của anh ta - Bridgette Ostrom (38 tuổi) - cũng đã thuê luật sư để “đấu” với anh. Anh cho rằng anh muốn giải quyết mọi thứ trên đấu trường nơi mình có thể dành chiến thắng cả về thể xác và tinh thần”.

Ý tưởng này đến từ một vụ việc xảy ra năm 2016, khi thẩm phán Philip Minardo, Tòa án tối cao New York thừa nhận rằng đấu tay đôi chưa bị bãi bỏ. Ý tưởng này cũng xuất phát từ sự thất vọng của Ostrom với luật sư của vợ cũ vì luật sư này đề nghị tòa yêu cầu Ostrom đi điều trị tâm lý.

Hiện tòa án quận Iowa vẫn chưa đưa ra bất kỳ phán quyết nào.

Nhân Hà

Theo MT