Chiêm ngưỡng các tuyệt phẩm điêu khắc trên vỏ trứng

(Dân trí) - Với đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sỹ Trung Quốc Wen Fuliang, những chiếc vỏ trứng bình thường đã trở thành các tác phẩm điêu khắc tuyệt vời.

Nghệ sỹ Wen Fuliang sống tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Trước đây ông đã từng làm thợ khắc gỗ, sau đó chuyển qua một loại hình nghệ thuật rất khác lạ và đòi hỏi phải có tay nghề cao để kiếm sống đó là khắc hình trên vỏ trứng.

 

Dưới đôi bàn tay khéo léo của ông Wen, vỏ trứng trở thành một tác phẩm cực kỳ tinh vi
Dưới đôi bàn tay khéo léo của ông Wen, vỏ trứng trở thành một tác phẩm cực kỳ tinh vi



Cho tới nay, ông Wen đã đồng hành cùng công việc này được 10 năm. Ông thường sử dụng các loại vỏ trứng như trứng gà, trứng ngỗng và trứng vịt để khắc họa vào đó các thắng cảnh nổi tiếng, ví dụ như ngôi chùa Dayan ở tỉnh Tây An. Dụng cụ được sử dụng để tạo ra các tác phẩm là một thiết bị quay chạy bằng điện đầu có gắn kim cương cực nhỏ.

 

Ban đầu, ông Wen phải rút hết lòng trứng ra bằng một chiếc bơm kim tiêm. Sau đó, ông dùng bút phác thảo ý tưởng họa tiết lên vỏ trứng rồi nhẹ nhàng giữ vỏ trứng bằng một tay, tay còn lại cầm dụng cụ và từ từ khắc các họa tiết lên trên vỏ trứng. Công việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi người làm phải cực kỳ khéo léo.

 

Hãy chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt vời của nghệ sỹ Wen dưới đây:
 
Tác phẩm của Wen khi xem qua kính lúp
Tác phẩm của Wen khi xem qua kính lúp

Một tác phẩm trứng nâu bên trong quả trứng trắng
Một tác phẩm trứng nâu bên trong quả trứng trắng

Các tác phẩm của ông thường có nội dung là các danh thắng cảnh


Các tác phẩm của ông thường có nội dung là các danh thắng cảnh
Các tác phẩm của ông thường có nội dung là các danh thắng cảnh

 

Anh Khôi