Chi hàng nghìn bảng Anh mua tranh của lợn

(Dân trí) - Được mệnh danh là “Pigcasso” vì khả năng vẽ tranh trừu tượng siêu đẳng, chú lợn đến từ Nam Phi đã trở thành loài vật đầu tiên có buổi triển lãm riêng.

Chú lợn vẽ tranh bên bờ biển
Chú lợn vẽ tranh bên bờ biển

Pigcasso chụp ảnh cùng ân nhân cứu mạng Joanne

Pigcasso chụp ảnh cùng ân nhân cứu mạng Joanne

Chú lợn thiên tài Pigcasso đã được giải cứu khỏi cuộc sống khắc nghiệt tại trang trại lợn ở Nam Phi khi mới 4 tuần tuổi. Bất ngờ là không bao lâu sau đó, nó bắt đầu bộc lộ khả năng nghệ thuật thiên bẩm và trở nên nổi tiếng trong giới hội họa.

“Tôi vô cùng tự hào”, Joanne Lefson, người giải cứu và dạy vẽ cho Pigcasso chia sẻ.

Pigcasso nặng khoảng 200 kg
Pigcasso nặng khoảng 200 kg
Nhiều bức tranh của chú lợn được giới chuyên môn đánh giá cao
Nhiều bức tranh của chú lợn được giới chuyên môn đánh giá cao

Theo đó, buổi triển lãm tranh đầu tiên mang tên OINK của Pigcasso được tổ chức ở Cape Town, Nam Phi rồi sau đó sẽ tiếp tục diễn ra ở khắp các thành phố lớn trên thế giới: London, Paris, Berlin, Amsterdam. Mỗi bức tranh của chú thường có giá bằng cả gia tài và trước đây, từng có bức bán được 3.000 bảng Anh (hơn 94 triệu đồng). Tuy nhiên, tiền thu từ việc bán các tác phẩm nghệ thuật hầu hết sẽ được dùng để giải cứu động vật trong các nông trại.

Bức tranh “Blue man” của Pigcasso
Bức tranh “Blue man” của Pigcasso
Bức tranh vẽ cá voi
Bức tranh vẽ cá voi
Bức tranh “Amazon”
Bức tranh “Amazon”

Lợn vẽ tranh bán được hàng ngàn bảng Anh

Trà Xanh
Theo TS