Cháu gái đông lạnh xác bà suốt 16 năm ròng để lấy tiền an sinh xã hội

(Dân trí) - Cảnh sát bang Pennsylvania (Mỹ) đã tìm thấy hài cốt của một người phụ nữ lớn tuổi trong tủ đông lạnh. Cuộc điều tra đi đến kết luận rằng tất cả là một trò lừa đảo nhằm kiếm tiền an sinh xã hội.

Cháu gái đông lạnh xác bà suốt 16 năm ròng để lấy tiền an sinh xã hội - 1
Theo cảnh sát bang Pennsylvania, người cháu gái đã giữ xác bà tới 16 năm ròng trước khi vụ việc bị phanh phui

Theo thông cáo của cảnh sát, các cảnh sát viên bang Pennsylvania lần đầu tìm thấy thi thể của người bà là vào tháng 2/2019, trong một ngôi nhà ở thị trấn Dillsburg. Sau khi điều tra, họ xác định người chết là bà Glenora Delahay, sinh ngày mùng 3 tháng 5 năm 1906.

Cynthia Black, cháu gái của bà Delahay hiện đã bị bắt và bị buộc tội trộm cắp bằng cách lấy và nhận tiền an sinh xã hội một cách bất hợp pháp và lạm dụng xác chết của người bà.

Black kể rằng mình đã tìm thấy xác của người bà trong căn nhà ở Ardmore của họ vào năm 2004. Theo bản lời khai mà cảnh sát có được, nghi phạm Black nói với cơ quan chức năng rằng gia đình mình rất túng thiếu và cần thu nhập của bà Delahay nhận được từ an sinh xã hội để trang trải cuộc sống.

Để đánh lừa giới chức trách, Black đã cho xác bà Delahay vào trong tủ đông lạnh rồi giữ trong tầng hầm của gia đình ở Ardmore.

Sau đó, vào năm 2007, Black vận chuyển xác bà Delahay từ Ardmore đến nhà ở thị trấn Dillsburg. Tại đây, cô ta tiếp tục sử dụng tiền an sinh xã hội của bà Delahay làm thu nhập, cũng là để trả tiền thế chấp rất lớn của mình.

Lệnh bắt giữ được ban hành vào hôm thứ Ba vừa rồi và đến hôm thứ Tư, Black đã bị bắt. Không rõ liệu người cháu gái có mời luật sư hay không nhưng cảnh sát viên Trooper Kelly Ostern, thuộc cảnh sát bang Pennsylvania nói với phóng viên báo chí rằng số tiền để Black được bảo lãnh lên tới 50.000 đô la Mỹ (hơn 1 tỷ đồng).

Trà Xanh

Theo MC