Cây dưa hấu lập kỷ lục thế giới về số lượng quả cho một mùa vụ

(Dân trí) - Một giống cây dưa hấu mới được lai tạo tại Trung Quốc đã được trao tặng danh hiệu kỷ lục Guiness thế giới khi cho ra đến 131 quả trong một mùa vụ.

Thông thường dưa hấu chỉ cho từ 1 đến 4 quả cho mỗi mùa vụ, tuy nhiên một giống dưa hấu mới được một công ty công nghệ nông nghiệp tại Trung Quốc lai tạo đã lập được kỷ lục Guinness thế giới khi cho năng suất lên đến 131 quả.

Giống dưa hấu mới được lai tạo cho 131 quả chỉ trong một mùa vụ
Giống dưa hấu mới được lai tạo cho 131 quả chỉ trong một mùa vụ

Đây là giống cây do công ty Zhenzhou Research Seeding Technology, chuyên về nghiên cứu công nghệ sinh học, lai tạo. Công ty này tự tin tuyên bố giống dưa hấu do mình tạo ra là loại dưa hấu cho năng suất cao nhất thế giới với hơn 131 quả chỉ sau 90 ngày.

Các cây dưa hấu thông thường sẽ cho ra hàng chục quả vào ban đầu nhưng chỉ những quả khỏe mạnh là tiếp tục phát triển cho đến lúc thu hoạch, nhưng với giống cây dưa hấu của Zhenzhou thì tất cả những trái dưa hấu được hình thành đều phát triển mà không có trái nào bị khô héo hoặc chết.

Kích thước mỗi quả vẫn được giữ nguyên, thay vì bị giảm xuống do ra quả quá nhiều
Kích thước mỗi quả vẫn được giữ nguyên, thay vì bị giảm xuống do ra quả quá nhiều

Không chỉ cho năng suất cao, giống cây này còn có tốc độ phát triển thần tốc. Cây dưa hấu này bắt đầu được trồng từ ngày 26/4 trên lô đất 100 mét vuông, cây được hình thành từ ngày 1/5, bắt đầu ra hoa vào ngày 1/6 và đến ngày 31/7 đã cho 131 quả có thể thu hoạch.

Mặc dù số lượng quả nhiều nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến kích thước và trọng lượng của quả. Trọng lượng trung bình của mỗi quả do giống cây này cho là 10kg, trong đó quả nhỏ nhất đạt trọng lượng 5kg và quả lớn nhất có trọng lượng lên đến 19kg.

Cây dưa hấu đặc biệt này đã được tổ chức kỷ lục Guinness trao tặng danh hiệu vì số lượng quả “khủng” của mình
Cây dưa hấu đặc biệt này đã được tổ chức kỷ lục Guinness trao tặng danh hiệu vì số lượng quả “khủng” của mình

Giống cây dưa hấu có tên mã “Tianlong 1508” này được quảng cáo là có khả năng kháng bệnh cao và khả năng phát triển mạnh ngay cả trên đất cát. Tuy nhiên hiện tại giống cây này vẫn chỉ đang trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm chứ chưa được nhân rộng. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm giống cây này có thể được nhân rộng ra khắp thị trường.

Tổ chức sách kỷ lục Guinness thế giới đã trao tặng cho giống cây dưa hấu “Tianlong 1508” danh hiệu “cây dưa hấu cho quả nhiều nhất trong một mùa vụ”.

Cây dưa hấu lập kỷ lục thế giới về số lượng quả cho một mùa vụ

Nhi Nguyễn
Theo OC