Cậu bé vừa ngồi sau xe máy vừa thoăn thoắt làm bài tập về nhà

(Dân trí) - Người đi đường ở Ấn Độ ai cũng sốc khi thấy một bà mẹ đèo hai cậu con trai trên chiếc xe máy nhỏ và để đứa con ngồi yên sau thoăn thoắt làm làm bài tập về nhà trong lúc mẹ vẫn phóng băng băng.

Tranh thủ làm bài tập trên đường
Tranh thủ làm bài tập trên đường

Học sinh nào cũng sợ khi đến trường và bị thầy cô giáo bắt gặp không làm đủ bài tập, có lẽ vì thế nên ba mẹ con đã bất chấp tất cả hiểm nguy để giành giật từng phút giây làm bài.

Đoạn clip được một người đi đường quay lại cho thấy người mẹ lái xe máy, hai đứa con ngồi cả đằng trước lẫn đằng sau. Người đi đường chất vấn người mẹ thế nhưng người phụ nữ chỉ cười mà không buồn để ý đến chuyện hành động này có thể đe dọa đến tính mạng người đi đường và cả chính họ, nhất là khi lũ trẻ lại không đội mũ bảo hiểm.

Hiện vẫn chưa xác định được sự việc xảy ra ở đâu và gia đình cậu bé là ai.

Học sinh ở Ấn Độ phải làm hết bài tập về nhà nếu không sẽ bị phạt. Đây cũng là một áp lực không nhỏ lên học sinh. Trong khi đó, mặc dù Ấn Độ có khoảng 150.000 người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm, rất nhiều người vẫn không coi trọng an toàn giao thông và thường xuyên phạm luật.

Cậu bé Ấn Độ vừa ngồi sau xe mẹ vừa thoăn thoắt làm bài tập về nhà

Ngô Vân
Theo DM