Cặp song sinh mang hai màu da khác nhau

(Dân trí) - Một bà mẹ đã khiến cho các bác sĩ phải ngạc nhiên sau khi hạ sinh 2 bé gái với hai màu da khác nhau.

Bé Candice Anne (trái) và  Aleisha Lilly (phải)

Bé Candice Anne (trái) và  Aleisha Lilly (phải)

Mẹ của cặp song sinh đặc biệt là chị Pamela Frazer (30 tuổi) nói đùa: “Ít nhất tôi cũng sẽ không phải nhầm lẫn giữa 2 bé với nhau”.  Sau khi hạ sinh 2 bé, chị Pamela đã gặp không ít những câu hỏi khó xử từ những người qua đường mỗi khi chị cũng với 2 bé đi ra ngoài.

 

Sinh ra với những đặc điểm khác nhau, bé Candice Anne có làn da nâu, mắt nâu và mái tóc đen, trong khi bé Aleisha Lilly lại mang một làn da trắng, tóc hoe vàng và mắt xanh. Hiện tại, hai bé đã được 4 tuần tuổi.

 

Được biết, cả chị Pamela và chồng Oswald (37 tuổi) đều là người lai. “Mẹ tôi mang trong mình dòng máu người Jamaica, người châu Phi và Ai-len, còn bố tôi là người Do thái trắng. Bố mẹ của anh Oswald cũng là những người Jamaica và Ai-len”, chị Pamela cho biết.


Gia đình chị Pamela và anh Oswald 

Gia đình chị Pamela và anh Oswald 

 

Trường hợp song sinh có sự khác biệt rõ rệt như trên thường rất hiếm gặp. Theo các bác sĩ giải thích; trường hợp này xảy ra chiếm tỷ lệ 1 phần triệu trên thế giới. Những cặp song sinh có thể hình thành hai màu da khác nhau khi 2 trứng được thụ tinh bởi hai tinh trùng khác nhau. Điều này có nghĩa những yếu tố Gen từ các thế hệ trước sẽ định hình màu da của mỗi đứa trẻ, như vậy mới dẫn tới có sự khác biệt này.

Lê Kiên