Cảnh sát Anh quá cân sẽ bị trừ lương

(Dân trí) - Hiệp hội cảnh sát trưởng ở Anh mới đây đã thông qua quyết định nếu nhân viên nào thừa cân sẽ bị khấu trừ tiền lương. Quyết định này nhằm giúp các cảnh sát tránh được căn bệnh lười vận động.

Theo đó, cứ hàng năm, lực lượng cảnh sát ở Anh sẽ phải hoàn thành một khóa kiểm tra vượt chướng ngại vật. Họ phải leo qua một bức tường, kéo theo vật nặng và giữ thăng bằng trên một thanh xà. Người nào thất bại trong 3 lần sẽ bị cắt giảm lương.

Các nhân viên làm công việc văn phòng có vấn đề sức khoẻ cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cắt giảm 8% tiền lương và có thể bị thôi việc nếu tình trạng vẫn kéo dài sau 2 năm.

Cảnh sát sẽ bị trừ lương nếu quá cân (Ảnh minh họa)

Cảnh sát sẽ bị trừ lương nếu quá cân (Ảnh minh họa)

Theo một báo cáo được công bố mới đây, có tới 3/4 nhân viên cảnh sát ở London bị thừa cân hoặc béo phì, trong khi đó có đến gần 3.500 cảnh sát ở Anh nói chung và xứ Wales nói riêng phải quay về làm công việc văn phòng do các vấn đề về sức khỏe.

Hiệp hội cảnh sát trưởng khẳng định kế hoạch thực hiện các bài kiểm tra thể lực bắt buộc hàng năm nói trên đã được thông qua. Họ sẽ tiến hành thực hiện kế hoạch bắt đầu từ tháng 9 năm nay.

An Tử
Tổng hợp