Cá pacu tấn công của quý các nam giới “tắm tiên”

Tại Thụy Điển, người ta đã phát hiện ra loại cá chuyên đi cắn tinh hoàn nam giới. Cánh đàn ông Thụy Điển vừa được cảnh báo tránh tắm nude sau khi có phát hiện này.

Hàm răng đáng sợ của cá pacu (ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đan Mạch)

Hàm răng đáng sợ của cá pacu (ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đan Mạch)

Ngư dân ở vùng Oresund Sound đã bắt được một con cá pacu dài 21cm vào tuần trước.

Loài cá này cùng họ với giống piranha, được biết đến với “sở thích” tấn công cơ quan sinh dục nam và đã được đặt cho biệt danh “kẻ cắn bi” ở quê hương của giống cá này là Nam Phi.

Thậm chí đã có các thông tin về việc các ngư dân mất máu đến chết sau khi bị cá đớp mất tinh hoàn. Giống cá này có thể to tới 90cm và nặng 25kg.

“Hãy mặc đồ bơi nếu bạn đi bơi ở Sound vào những ngày này,” Henrik Carl, một chuyên gia ngư học tại bảo tàng Đan Mạch nói với báo chí địa phương. “Có thể còn nhiều chú cá như thế hơn nữa ở đó.”

“Lũ cá này cắn vào chỗ đó vì chúng đói, mà tinh hoàn của các ông thì lại nằm đúng vào tầm miệng của chúng”, chuyên gia Carl nói tiếp. “Miệng giống cá này không lớn lắm, nên nó thường ăn hạt, hoa quả, và cá con. Tinh hoàn người cũng phù hợp”.

Mặc dù bắt nguồn từ lưu vực các sông Amazon và Orinoco, loài cá hiểm này cũng thấy có ở Papua New Guinea và Texas, nơi mà giới chức được cho là đã treo giải thưởng 100 USD cho 1 chú pacu phát hiện trong 1 hồ bất kỳ ở đó.

Con cá pacu bắt được ngoài khơi Thụy Điển hiện được kiểm tra ADN để xác định chủng loại.

Theo Trung Hiếu
VOV