Ca mang thai hộ sinh 5 đầu tiên của thế giới

Teresa Anderson, một phụ nữ Mỹ 25 tuổi, vừa mang lại niềm vui bất ngờ cho một cặp vợ chồng vô sinh bằng cách mang thai hộ và sinh cho họ đến 5 người con hôm 25/4.

Teresa gặp vợ chồng Luisa Gonzalez qua mạng Internet, chị biết họ không có khả năng sinh con và đang tìm người mang thai hộ.

 

Một hợp đồng nhanh chóng được thoả thuận cũng qua kênh này, với điều kiện Teresa sẽ được trả một khoản tiền 15 nghìn đôla nếu sinh cho họ một đứa bé. Và điều kỳ diệu đã diễn ra ngoài sự chờ đợi của cặp vợ chồng vô sinh cũng như của bà mẹ “kanguru”, không phải 1 mà là 5 bé trai kháu khỉnh. 

 

Các bác sĩ đã lấy trứng từ mẹ Luisa Gonzalez và tinh trùng của bố Enrique Moreno, rồi cho thụ tinh trong phòng thí nghiệm trước khi đưa vào cơ thể chị Teresa. 5 phôi được đưa vào cơ thể người mẹ “kanguru” nhằm tăng khả năng thành công. Kết quả, cả 5 phôi đều thích nghi tốt với cơ thể người mẹ mang hộ này.

Các bé lần lượt được đặt tên là Enrique, Jorge, Gabriel, Javier và Victor. Gabriel nặng nhất 1,43 kg, Javier bé nhất, trọng lượng của bé chỉ 1,39 kg; Enrique: 1,42kg, Jorge: 1,42 kg; và 1,40 kg.

 

Bốn trong số 5 bé sẽ được về nhà trong 3 tuần tới, duy chỉ bé Javier sẽ phải ở lại bệnh viện trong một thời gian nữa, do bé bị dị tật tim bẩm sinh. 

Chị Luisa Gonzalez, 32 tuổi, mẹ sinh học của 5 cháu bé vui mừng nói ngay khi đứa con thứ nhất chào đời: “Chúng tôi chờ đợi điều này đã hơn 10 năm nay. Tôi không biết nói gì hơn về Teresa, người đã đem đến cho chúng tôi điều kỳ diệu này. Cô ấy đã biến giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực”.

Hạnh phúc là vậy, nhưng bố mẹ của 5 đứa trẻ bắt đầu lo lắng rồi đây họ sẽ lấy gì để nuôi dưỡng chúng trong khi mẹ Luisa ở nhà nội trợ, còn bố Enrique Moreno là một nhân viên chăm sóc cây cảnh. Chị Luisa nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng đến mức có thể. Chúa sẽ phù hộ cho các con tôi!”

 

Theo T.H
VnMedia/AFP, AP, The Age