Bỏ việc vì được trả lương quá cao

(Dân trí) - Một lập trình viên công nghệ thông tin ở Ấn Độ đã quyết định nghỉ việc vì một lý do ngược đời: anh được ông chủ trả lương quá cao.

Trong khi hầu hết những người làm công thường than vãn vì mức lương quá thấp thì lập trình viên công nghệ thông tin Sandeep Jia, 32 tuổi, ở Ấn Độ lại quyết định nghỉ việc vì một lý do trái ngược là anh được trả với mức lương quá cao. Mỗi tháng, Sandeep Jia được trả 450 bảng Anh (722 USD).

Lập trình viên bỏ việc vì được trả lương quá cao (Ảnh minh họa).

Lập trình viên bỏ việc vì được trả lương quá cao (Ảnh minh họa).

Sandeep Jia đã nhiều lần yêu cầu được cắt giảm bớt lương của mình vì số tiền đó khiến anh cảm thấy có lỗi trong khi nhiều người khác ở Bangalore đang sống trong nghèo đói. Nhưng ông chủ lại phớt lờ đi lời đề nghị của anh. Cuối cùng, Sandeep Jia quyết định nộp đơn từ chức.

Hàng triệu người Ấn Độ vẫn đang sống trong nghèo đói.

Hàng triệu người Ấn Độ vẫn đang sống trong nghèo đói.

Anh Sandeep Jia cho biết: “Tôi càng ngày càng trở nên buồn phiền. Do đó cuối cùng tôi đã quết định giải quyết vấn đề trên bằng cách nghỉ việc và tìm một công việc mới”.

Các nhà tâm lý học cho rằng cảm giác tội lỗi này đang là một vấn đề nổi lên tại quốc gia có độ chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO), hơn 844 triệu người ở Ấn Độ đang sống dưới mức sống cơ bản.

Đình Huế
Theo Metro