Bố mẹ bị phạt 60 bảng vì cho con gái nghỉ học đi du lịch

(Dân trí) - Shane và Janine Scott bị phạt vì đã đưa con gái Elissa 7 tuổi đến New York với họ trong học kỳ của cô bé. Cặp vợ chồng đến từ Stockton-on-Tees (Anh) quyết định sẽ chiến đấu chống lại án phạt nhưng lại lo sẽ bị cấu thành hồ sơ phạm tội.

Bố mẹ bị phạt 60 bảng vì cho con gái nghỉ học đi du lịch - 1

Trong một buổi điều trần tại Tòa sơ thẩm Teesside hôm thứ Ba, Michelle Stowe của Hội đồng Stockton cho biết đôi vợ chồng có thể thoát tội nếu thận trọng. Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu họ nhận tội với tội danh "là cha mẹ của một đứa trẻ trong độ tuổi đi học đã đăng ký bắt buộc ở trường và không thể tham dự thường xuyên từ ngày 11/ 6 đến ngày 20/7 năm nay".

Shane Scott, 27 tuổi, nói: "Chúng tôi không muốn bị lưu hồ sơ tội phạm, đời tôi chưa bị thế bao giờ".


Vợ chồng Scott - Janine cho con gái nghỉ học đề đi New York cùng họ trong chuyến trăng mật.

Vợ chồng Scott - Janine cho con gái nghỉ học đề đi New York cùng họ trong chuyến trăng mật.

Gia đình nhà Scotts cho Elissa nghỉ học khỏi trường tiểu học St John's Church ở Stockton on Tees, Anh để cô bé cùng họ tham gia chuyến đi tới Mỹ trị giá 3.000 bảng.

Giải quyết các thẩm phán, bà Stowe nói: "Chúng tôi không muốn truy tố ai đó nếu họ không biết rằng đó là một hành động tội phạm và không nhận ra điều đó sẽ dẫn đến kết án. Chúng tôi không nhẫn tâm.

Nhân danh thẩm phán, bà Stowe nói: "Chúng tôi không muốn truy tố ai nếu họ không biết đó là hành vi phạm tội và không nhận ra hành vi đó có thể dẫn đến bị kết án. Chúng tôi không phải là không có trái tim. Tôi sẽ gửi cho Shane và Janine bản cảnh cáo, như vậy họ có thể đọc xem nó yêu cầu gì và cân nhắc vấn đề".

Thẩm phán hoãn lại vụ này đến ngày 7/12.


Hai vợ chồng bên ngoài tòa án, nơi họ được thông báo sẽ được gửi cho một bản cảnh cáo.

Hai vợ chồng bên ngoài tòa án, nơi họ được thông báo sẽ được gửi cho một bản cảnh cáo.

Sau buổi điều trần, Scott nói: "Chúng tôi không nên bị phạt. Tôi được phép nghỉ vào những thời điểm nhất định trong năm dù con bé có đi hay không đi". Scott cũng nói thêm: "Nhưng đâu là tội ác? Đấy là câu hỏi cần đưa ra. Chúng tôi sẽ xem bản cảnh cáo và tìm một luật sư xem họ nói gì, họ có thể làm gì. Chúng tôi không thể cứ để bị dính vào chuyện này được".

Huyền Anh
Theo Metro