Bố ép con 9 tháng tuổi hút thuốc lá để chụp ảnh

Một người đàn ông ở Indonesia có thể phải ngồi tù, sau khi ép con trai 9 tháng tuổi hút thuốc lá để chụp ảnh.

Bức ảnh Muzammil ép con trai 9 tháng tuổi hút thuốc lá.
Bức ảnh Muzammil ép con trai 9 tháng tuổi hút thuốc lá.

Người đàn ông tên Muzammil, 36 tuổi, sống tại một ngôi làng ở huyện Bangkalan trên đảo Madura, Indonesia, được cho là đã đưa điếu thuốc lá đang cháy vào miệng đứa con trai 9 tháng tuổi của anh ta.

Sau đó, Muzammil đã yêu cầu người vợ 18 tuổi chụp lại cảnh tượng cậu con trai bị ép hút thuốc lá. Cảnh sát đã phát hiện sự việc sau khi anh ta đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội.

Các nhà chức trách cho biết người mẹ của cậu bé đã chụp bức ảnh, nhưng họ quyết định không bắt giữ cô vì lý do không được tiết lộ.

Phát ngôn viên cảnh sát huyện Bangkalan cho biết: “Chúng tôi đã bắt giữ Muzammil vì đưa thuốc lá vào miệng trẻ sơ sinh, ngay cả khi anh ta là bố của đứa bé”.

Theo truyền thông địa phương, luật pháp Indonesia không quy định hình phạt cụ thế với tội khuyến khích trẻ em hút thuốc lá. Nhưng Muzammil có thể phải ngồi tù 6 tháng theo Luật bảo vệ trẻ em.

Theo Huy Phong
Dân Việt