Bị vợ kiện vì không đáp ứng được “nhu cầu”

(Dân trí) - Jean-Louis B., 1 người đàn ông 51 tuổi tại Pháp, đã bị tòa án yêu cầu trả cho vợ cũ 10.000 Euro vì đã không làm thỏa mãn “nhu cầu vợ chồng” trong cuộc hôn nhân của họ.

 
Người vợ đã đệ đơn ly hôn lên tòa án vào 2 năm về trước, với lý do chia tay vì người chồng thiếu khả năng “hoạt động trong phòng ngủ”. Tòa án tại thành phố Nice (Pháp) đã chấp nhận đơn ly hôn giữa 2 người và yêu cầu người chồng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho cuộc ly hôn này.

Chưa dừng lại ở đó, người vợ 47 tuổi lại tiếp tục đưa người chồng cũ ra tòa và yêu cầu ông bồi thường 10.000 Euro với lý do “không đáp ứng đủ nhu cầu tình dục trong suốt 21 năm kết hôn”.

Bị vợ kiện vì không đáp ứng được “nhu cầu” - 1
Người chồng phải ngậm ngùi trả tiền cho vợ vì không đáp ứng đủ “nhu cầu” (Ảnh minh họa).

Người chồng cho biết các “vấn đề về sức khỏe và mệt mỏi” ngăn cản không cho ông thực hiện “nhiệm vụ” được đầy đủ.

Tuy nhiên, tòa án tại thị trấn Aix-en-Provence đã ra phán quyết: “Quan hệ chăn gối giữa vợ và chồng là biểu hiện của tình cảm mà họ dành cho nhau, và trong trường hợp này, mối quan hệ đó đã không được thể hiện”.

Theo đó, ông chồng này đã vi phạm “điều 215” theo Luật dân sự của Pháp, trong đó có nêu ra quy định các cặp vợ chồng kết hôn đều phải đồng ý “chia sẻ cuộc sống chung”. Người đàn ông đành phải ngậm ngùi trả tiền bồi thường cho vợ cũ của mình theo yêu cầu của tòa án.

Huy Phạm
Theo OrangeNews