Bị phạt hơn 200 triệu chỉ vì lái xe vào đường xi-măng ướt

(Dân trí) - Thanh niên 19 tuổi ở Mỹ đang phải đối mặt với án phạt 10.000 USD, khoảng hơn 227 triệu đồng, vì lái xe vào đường xi-măng đang ướt rồi... mắc kẹt.

Shadrach Yasiah đang lái xe trên đường ở Lincoln, bang Nebraska, thì đột nhiên lại lái chiếc Honda Civic vào giữa hai cọc tiêu giao thông và mắc kẹt luôn giữa đống xi-măng ướt, hủy luôn đoạn đường đang sửa.


Xe ô tô mắc kẹt trong đoạn đường xi-măng ướt

Xe ô tô mắc kẹt trong đoạn đường xi-măng ướt

Cảnh sát cũng xác nhận tai nạn trên xảy ra tại đoạn đường đang được sửa chữa. Angela Sands, phát ngôn viên của sở cảnh sát cho biết họ không định đưa thanh niên ra tòa vì đoạn đường còn ướt cũng không quá rõ ràng.

Thế nhưng kỹ sư thành phố, Thomas Shafer, thì lại cho rằng người lái xe phải chịu trách nhiệm sửa đường. Theo nhà thầu, để lôi chiếc xe ra, cào bằng lại đoạn xi-măng bị hỏng và đổ lại xi-măng để sửa đường sẽ phải mất hơn 10.000 USD.

Thomas còn nói đoạn xi-măng chỉ vừa mới để khô chưa được nửa tiếng thì Shadrach lái xe tông vào. "Nó không hề được đặt hay thiết kế cho xe thế nhưng người ta vẫn cứ lái xe vào," anh nói.

Chính quyền cho biết phải mất hơn hai giờ mới giải cứu được chiếc xe và tai nạn này đã làm ảnh hưởng đến giao thông.

Ngô Vân
Theo DM