Bị bắt vì giấu chim câu trong quần

(Dân trí) - Một nam du khách người Australia đã bị hải quan nước này tạm giữ vì giấu 2 con chim bồ câu trong quần.

Bị bắt vì giấu chim câu trong quần - 1
Du khách người Australia đã bỏ 2 con chim trong phong bì và giấu trong quần hòng qua mắt các nhân viên hải quan
 
Trong khi kiểm tra hành lý tại sân bay Melbourne, các quan chức hải quan đã khám xét người của du khách 23 tuổi sau khi họ tìm thấy 2 quả trứng chim trong túi quần anh ta.
 
“Người thanh niên đã được đưa tới một phòng riêng. Tại đó, các quan chức hải quan và biên giới đã phát hiện ra rằng anh ta đang giấu đôi chim bồ câu còn sống ở hai bên ống quần”, hải quan Australia nói trong một tuyên bố.

Du khách nói trên, xuống Melbourne hôm chủ nhật trên một chuyến bay kéo dài 10 tiếng từ Dubai, đã bị thẩm vấn sau đó. Ngoài đôi chim câu, du khách này còn mang trứng và các hạt giống trong hành lý.

Australia ban hành các quy định cách ly rất nghiêm ngặt khi nhập khẩu động vật hoang dã, các loài thực vật và thực phẩm để bảo vệ sức khỏe, nông nghiệp và môi trường của nước này.

“Buôn bán động vật hoang dã không chỉ là hành động dã man đối với động vật mà còn có thể gây nguy hiểm đối với môi trường và sức khỏe của người dân Australia”, phát ngôn viên của hải quan Australia Richard Janeczko nói.

Tội buôn bán động vật hoang dã tại Australia có thể bị phạt tối đa 10 năm tù và 70.430 USD tiền mặt.

Minh Trí
Theo AFP