Bị 70 chiếc kim găm trên chân suốt 5 năm mà không biết tại sao

(Dân trí) - Cô gái đến từ Ấn Độ cho biết mình đã phải chịu đau đớn dữ dội suốt 5 năm qua, đến mức gặp khó khăn trong hầu hết các hoạt động thường ngày như đi bộ, đứng, ngồi.

Cô gái góa chồng nói chân mình bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường từ năm 2012
Cô gái góa chồng nói chân mình bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường từ năm 2012

Anusuiya Devi đến từ một ngôi làng nhỏ ở quận Fatehpur, Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ nói rằng mình bắt đầu bị đau chân từ năm 2012. Tuy nhiên mãi đến năm nay, sau khi đau đớn không chịu nổi và gặp khó khăn trong việc đi lại, đứng, ngồi, cô gái 35 tuổi mới tìm đến bác sĩ để xin giúp đỡ.

“Tôi biết mình có vấn đề đã 5 năm nay. Những mũi kim cứ chồi ra khỏi chân nhưng tôi không thể giải thích được tại sao chúng lại có ở đó và đau đớn thì không bao giờ ngớt. Các bác sĩ nói đây là một loại bệnh nhưng dường như không ai thực sự tin điều đó. Tôi chỉ muốn có ai đó giúp mình. Tôi đau đớn hàng ngày và muốn dừng những cơn đau lại”, Anusuiya chia sẻ.

Chân cô có rất nhiều nốt mụn lớn nhỏ
Chân cô có rất nhiều nốt mụn lớn nhỏ
Các bác sĩ cũng bị sốc khi thấy tới 70 chiếc kim xuất hiện trên máy X quang
Các bác sĩ cũng bị sốc khi thấy tới 70 chiếc kim xuất hiện trên máy X quang

Anusuiya kể chân mình mọc rất nhiều các nốt mụn nhỏ, đến khi chúng lớn lên và bị vỡ thì một vài vật nhọn như kim hoặc móng tay sẽ chồi ra. Anh trai cô là Awadhesh Kumar, người đã sống cùng Anusuiya suốt 7 năm cũng khẳng định không tin rằng em gái có thể tự làm hại bản thân.

Những chiếc kim rút ra từ chân của Anusuiya
Những chiếc kim rút ra từ chân của Anusuiya

“Đã 5 năm nay em tôi phải chịu đau đớn mỗi ngày, đến tôi cũng thấy căng thẳng thay cho nó. Có 3 loại vật nhọn có thể thoát ra từ cơ thể nó: móng tay, kim và mũi kim tiêm sử dụng trong bệnh viện. Chúng tôi không thể giải thích cho điều này. Tôi cũng luôn ở bên em gái và chưa bao giờ thấy nó làm hại bản thân”, Awadhesh kể về bệnh tình của em.

Khi chụp chiếu, bác sĩ không tìm thấy móng tay như lời Anusuiya đã nói
Khi chụp chiếu, bác sĩ không tìm thấy móng tay như lời Anusuiya đã nói

Chính tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật Naresh Vishal cũng nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy một trường hợp như vậy trong suốt cuộc đời mình. Tuy nhiên ông cho rằng về mặt y khoa, không thể có những chiếc kim tự phát triển trên cơ thể con người. Đến nay, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra lời giải đáp nhưng họ nghi ngờ bệnh nhân đã tự làm hại mình nhiều hơn.

Anusuiya khẳng định mình chưa bao giờ tự nhét vật nhọn vào cơ thể
Anusuiya khẳng định mình chưa bao giờ tự nhét vật nhọn vào cơ thể
Cô chụp ảnh cùng anh trai Awadhesh
Cô chụp ảnh cùng anh trai Awadhesh

Trà Xanh
Theo Dailymail