Bến Tre: Cận cảnh các sinh vật "siêu độc" xứ dừa

(Dân trí) - Trong khuôn khổ ngày hội cây - trái ngon, an toàn tổ chức tại huyện Chợ Lách (Bến Tre) từ ngày 30/5 đến 3/6, nhà vườn xứ dừa đã đem ra trưng bày nhiều động vật, thực vật độc đáo, lạ mắt.

Nhiều du khách đến tham quan ngày hội khá thích thú với những chú gà 4 chân, vịt 3 chân, gà 3 cựa, gà mào to, dừa xoắn đầu, quả dừa mọc sừng, cây mía dài cả chục mét…

Trong số đó có con gà trống 4 chân, 2 hậu môn của nông dân Lư Quang Sơn, ngụ thị trấn Chợ Lách (Bến Tre) được nhiều người chú ý nhất. Ông Sơn cho biết: “Con gà này được tôi nuôi từ nhỏ và được gần 1 năm tuổi. Tôi đem đến ngày hội này để mọi người chiêm ngưỡng và nếu được giá tôi cũng bán luôn”.
 
Theo ông Sơn, chế độ chăm sóc con gà đặc biệt này cũng bình thường như bao con gà khác, nhưng nó có 2 hậu môn nên buổi sáng phải vệ sinh phần chân 1 lần cho sạch. Đây có thể là con gà sinh đôi trong trứng nhưng do đột biến gen nên mới có đến 4 chân, 2 hậu môn như vậy.

Đây là những sinh vật lạ, độc đáo được ghi lại trong lễ hội:

Con gà có 4 chân, 2 hậu môn
Con gà có 4 chân, 2 hậu môn
 
Vịt có thêm 1 chân trên lưng
 Vịt có thêm 1 chân trên lưng

Gà có mào to che cả mặt
Gà có mào to che cả mặt

Rắn màu trắng
Rắn màu trắng

Gà không có cánh
Gà không có cánh

Nhièu người đến tham quan rất thích thú với sinh vật lạ
Nhiiều người đến tham quan rất thích thú với các sinh vật lạ

Trái dừa có sừng như sừng trâu
Trái dừa có sừng như sừng trâu

Cây mía dài gần chục mét
Cây mía dài gần chục mét

Cây dừa có đầu xoắn như con rồng
Cây dừa có đầu xoắn như con rồng

Minh Giang